Lịch thi đấu của Olympic Việt Nam, cách xét hạng bóng đá nam ASIAD

ANTD.VN - Giống như World Cup 2018, chỉ số fair-play sẽ lần đầu tiên được áp dụng tại ASIAD 2018. Olympic Việt Nam sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng trên sân có mặt cỏ đẹp nhất Indonesia.

Đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng D sẽ có trận ra quân gặp Olympic Pakistan vào 16h hôm nay (14-8). Tiếp đó, đội sẽ gặp Olympic Nepal lúc 19h ngày 16-8 và được nghỉ ba ngày trước khi gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Olympic Nhật Bản lúc 16h ngày 19-8.

Một điểm thuận lợi cho Olympic Việt Nam đó là cả 3 trận vòng bảng đều diễn ra trên sân Wibawa Mukti - nơi có 28.000 chỗ ngồi và mặt cỏ đẹp nhất Indonesia, trong khi ở lượt trận cuối, hai đội cùng bảng là Pakistan và Nepal phải đá trên sân Patriot.

Lịch, địa điểm thi đấu của Olympic Việt Nam tại vòng loại bảng D bóng đá nam ASIAD

25 đội bóng chia làm 6 bảng (bản A 5 đội, 5 bảng còn lại có 4 đội) sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng 16 đội.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau tại vòng bảng, thứ hạng sẽ được xếp căn cứ các tiêu chí lần lượt giữa các đội liên quan như sau: Kết quả đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng trong các trận đấu, hiệu số bàn thắng bại của tất cả các trận vòng bảng và cuối cùng là xét chỉ số fair-play (thẻ phạt).

Cách tính điểm fair-play từng được áp dụng ở World Cup 2018 (trường hợp đội tuyển Senagal bị Nhật Bản loại do hơn về số thẻ phạt) và xuất hiện lần đầu tại ASIAD, với cách tính: thẻ vàng thứ nhất bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai) trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 4 điểm, thẻ vàng tiếp theo bởi thẻ đỏ trực tiếp trừ 5 điểm.

Trường hợp các tiêu chí đều bằng nhau sẽ phải tiến hành bốc thăm.

Không loại trừ khả năng các đội tại ASIAD phải xét tới chỉ số fair-play để xếp hạng

Cách chọn 4 đội hạng ba (trong 6 bảng) có thành tích tốt nhất đi tiếp sẽ xét trên 3 yếu tố (sau khi đã hủy kết quả thi đấu giữa đội xếp thứ ba với đội xếp cuối cùng ở bảng đấu có 5 đội) theo thứ tự: Điểm số, hiệu số bàn thắng bại, fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Trận tranh hạng ba của giải sẽ không phải đá hiệp phụ mà thực hiện luôn loạt sút luân lưu, còn lại các trận đấu loại trực tiếp khác đều phải đá 2 hiệp phụ, nếu hòa sẽ đi tới sút luân lưu 11 m.

Môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 sẽ khởi tranh vòng bảng từ ngày 10-8 và chung kết vào ngày 1-9, diễn ra ở 4 thành phố của Indonesia gồm Soreang (sân Jalak Harupat), Cibinong (sân Pakansari), Bekasi (sân Patriot Chandrabhaga), Cikarang (sân Wibawa Mukti). Olympic Hàn Quốc hiện là đương kim vô địch.

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD hôm nay (14-8)

16h00: Olympic Việt Nam vs Olympic Pakistan (Bảng D)

16h00: Olympic Uzbekistan vs Olympic Bangladesh (Bảng B)

16h00: Olympic Trung Quốc vs Olympic Timor-Leste (Bảng C)

19h00: Olympic Nhật Bản vs Olympic Nepal (Bảng D)

19h00: Olympic Thái Lan vs Olympic Qatar (Bảng B)

19h00: Olympic UAE vs Olympic Syria (Bảng C)