Libya trước cuộc chuyển giao

ANTĐ - Tổng thống Muammar Gaddafi gần như chắc chắn đang ở Libya, các quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) ngày 31-8 cho biết. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang xúc tiến thành lập chính phủ mới ở Libya.

Người dân Tripoli đang bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Theo ông Omar Hariri, phụ trách lĩnh vực quân sự của NTC, 80% khả năng ông Gaddafi vẫn ở Libya. Ông Hariri cho biết, quân chống đối nghi ngờ ông Gaddafi đang ẩn nấp ở thành phố Bani Walid, đông nam Thủ đô Tripoli hoặc ở ngoại ô thành phố này. Tuy nhiên, ông Hariri cho rằng do Libya đang trong giai đoạn chiến sự nên thông tin thay đổi rất nhanh.

Việc bắt giữ ông Gaddafi là mục tiêu hàng đầu của quân chống đối. Do vậy, có nhiều tin đồn về nơi ẩn náu của ông Gaddafi như việc ông chạy đến khu vực Sahba ở miền Nam Libya, hay ông di chuyển dưới các hầm ngầm. NTC đã treo thưởng 1,7 triệu USD cho ai giúp bắt giữ ông Gaddafi. Mặc dù trước đó, quân chống đối có đưa ra một số đảm bảo về việc “xét xử công bằng” đối với ông Gaddafi ở Libya, nhưng họ cũng cho biết, họ có quyền tiêu diệt ông Gaddafi vì cho rằng nhà lãnh đạo này là tội phạm.

Hiện nơi ở của một số nhân vật chủ chốt trong chính quyền của ông Gaddafi trong đó có cố vấn an ninh Ibrahim Senussi, vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Ông Ahmed Darrad, phụ trách Bộ Nội vụ Libya cho đến khi chính phủ mới được thành lập cho biết, ít nhất 15 quan chức quân sự trong chính quyền ông Gaddafi đã bị bắt giữ và con số này có thể tăng lên 40 trong những ngày tới. Theo NTC, hầu hết các khu vực ở Libya đã được “giải phóng”. Hiện họ đang đàm phán yêu cầu lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở thành phố Syrte đầu hàng.  

  

Chính phủ Zimbabwe ngày 30-8 đã yêu cầu ông Taher Elmagrahi, Đại sứ Libya tại nước này cùng các nhân viên đại sứ quán trong vòng 72 giờ phải rời khỏi Zimbabwe. Cho đến nay, Zimbabwe vẫn chưa công nhận NTC là chính quyền và đại diện hợp pháp của người dân Libya. Zimbabwe cũng từ chối bình luận về việc liệu nước này có cho phép ông Gaddafi cùng gia đình sống lưu vong tại đây hay không.

Trong khi đó, Liên minh châu Phi (AU) tuyên bố chỉ công nhận NTC với điều kiện tổ chức này khẳng định họ sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp bao gồm tất cả các thành phần ở Libya. Theo Chủ tịch Ủy ban AU, Jean Ping, việc tiếp tục giao tranh ở một số khu vực của Libya là vô nghĩa và sẽ chỉ kéo dài đau khổ cho người dân. Ông Jean Ping nhấn mạnh “đã đến lúc Libya phải nghĩ đến chuyển tiếp, hòa giải và soạn thảo hiến pháp mới”. Hôm nay 1-9, các quan chức cấp cao của khoảng 60 nước sẽ tham dự một hội nghị tại Paris (Pháp) trên danh nghĩa “những người bạn của Libya” nhằm cam kết ủng hộ về tài chính và ngoại giao đối với NTC. Dự kiến, Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ đồng chủ trì hội nghị, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton…