Tích cực hỗ trợ lao động từ Libya về nước trước hạn

Tích cực hỗ trợ lao động từ Libya về nước trước hạn

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng lao động sang Libya nhanh chóng hoàn trả các khoản chi phí cho các trường hợp lao động từ Libya phải về nước trước thời hạn theo mức quy định là 1-7,5 triệu đồng. Đồng thời, có những chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống cho những lao động đã về nước. Đến nay, đã có hơn 1.500/1.750 lao động từ Libya về đến Việt Nam.
Lybia cảnh báo về nguy cơ nội chiến

Lybia cảnh báo về nguy cơ nội chiến

ANTĐ - Hôm qua (27-8), Libya lên tiếng cảnh báo Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về nguy cơ nước này có thể rơi vào một cuộc nội chiến. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh bạo lực ở Libya vẫn không ngừng tiếp diễn và ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Tìm kiếm 3 lao động Việt Nam tại Libya tự ý rời khỏi nơi cư trú

Tìm kiếm 3 lao động Việt Nam tại Libya tự ý rời khỏi nơi cư trú

ANTĐ - Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao dẫn báo cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Libya, cho biết đến nay Đại sứ quán Việt Nam tại Libya, công ty phái cử cũng như công ty sử dụng lao động chưa có thêm thông tin gì về 3 lao động Việt Nam làm việc tại công ty NDCC tại Benghazi đã tự ý rời khỏi nơi cư trú. 
Libya: Lực lượng Hồi giáo chiếm sân bay Tripoli

Libya: Lực lượng Hồi giáo chiếm sân bay Tripoli

ANTĐ - Ngày hôm qua (23-8), tại Iraq, các chiến binh Hồi giáo thuộc Liên minh Libya Rạng đông, tuyên bố đã chiếm giữ Tripoli sau 10 ngày giao tranh với lực lượng dân quân Zintan theo đường lối dân tộc chủ nghĩa.
Nhật Bản triển khai quân đội đối phó với Trung Quốc

Nhật Bản triển khai quân đội đối phó với Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc; Thêm 33 lao động Việt Nam tại Libya về nước; Nhật Bản triển khai quân đội đối phó với Trung Quốc; Ukraine chính thức nhận viện trợ nhân đạo từ Nga…
Chiến sự Libya - hàng trăm lao động Việt Nam về nước: Chồng chất nỗi lo nợ nần

Chiến sự Libya - hàng trăm lao động Việt Nam về nước: Chồng chất nỗi lo nợ nần

ANTĐ - Chính trị bất ổn cùng chiến sự bùng nổ tại Libya đã khiến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam buộc phải rút công dân của mình về nước. Đến hết ngày 13-8, 907 lao động đã về nước an toàn. Thế nhưng niềm vui chưa kịp qua đi thì nỗi lo đã ập đến bởi chính những người lao động này đang phải đối mặt với các khoản nợ nần...
Hỗ trợ 1-5 triệu đồng cho lao động về từ Libya

Hỗ trợ 1-5 triệu đồng cho lao động về từ Libya

ANTĐ - Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, những lao động từ Libya phải về nước đợt này sẽ được trích tiền từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước để hỗ trợ chi phí mua vé máy bay trong trường hợp chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả. 
Đưa lao động Việt Nam từ Libya trở về nước

Đưa lao động Việt Nam từ Libya trở về nước

ANTĐ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tại Benghazi, Libya lao động Việt Nam đã được di chuyển hết sang Ai Cập để về Việt Nam, tại Tripoli có 172 trong số 253 lao động ra khỏi thành phố đến các khu vực an toàn, trong đó 68 lao động đã có vé máy bay về Việt Nam và 21 lao động đang chờ vé. 
Lên phương án đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt tại Libya

Lên phương án đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt tại Libya

ANTĐ - Ngày 31-7, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết, trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh tại Libya đang diễn biến phức tạp và căng thẳng khó lường, nhất là tại Tripoli và Benghazi, Đại sứ quán Việt Nam đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở, các cán bộ, nhân viên và cộng đồng người Việt. 
Thêm nhiều nước sơ tán công dân ra khỏi Libya

Thêm nhiều nước sơ tán công dân ra khỏi Libya

ANTĐ - Chiến sự tại Libya đang ngày càng leo thang và diễn biến phức tạp. Lo ngại trước tình hình trên, tiếp tục có thêm nhiều nước đóng cửa đại sứ quán và sơ tán công dân của mình ra khỏi quốc gia Bắc Phi này.
Hơn 200 lao động Việt Nam ở Libya sẽ về nước trước ngày 2-8

Hơn 200 lao động Việt Nam ở Libya sẽ về nước trước ngày 2-8

ANTĐ - Trao đổi với báo chí chiều 30-7, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cùng ngày Bộ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án bảo vệ an toàn cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya. Hiện tất cả lao động Việt Nam ở Libya vẫn an toàn nhưng nhiều người tâm lý lo lắng, muốn về nước.