Libya sẽ tổ chức bầu cử trong bối cảnh hỗn loạn tại Tripoli

ANTĐ - Ủy ban bầu cử cho biết Libya sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 25-6 tới, trong bối cảnh nước này đang đi xuống vì các cuộc nội chiến đang diễn ra.Trước đó, chính phủ Libya đã đề nghị Quốc hội tạm nghỉ sau khi bỏ phiếu về ngân sách trong năm nay. 
Libya sẽ tổ chức bầu cử trong bối cảnh hỗn loạn tại Tripoli ảnh 1

Các cuộc đụng đội xung quanh tòa nhà quốc hội vào chủ nhật (18/5) 


Chính phủ cáo buộc kẻ nổi loạn Khalifa Haftar với kế hoạch đảo chính, tuy nhiên ông Khalifa Haftar đã phủ nhận cáo buộc này.

Những chiến binh đã liên minh với Gen Haftar tấn công tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Tripoli, vào Chủ nhật (18/5). Lực lượng quân đội của ông - “lưc lượng quân đội quốc gia Libya” cũng kêu gọi ngừng hoạt động Quốc hội. Ông Gen Haftar cũng cáo buộc những người Hồi giáo đã kiểm soát đất nước và cho biết rằng cuộc tấn công của ông nhằm mục đích tống họ ra khỏi đất nước.

Bên Thế tục đã thắng cử vào năm 2012 với khoảng 200 thành viên Quốc hội. Đó là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Col Muammar Gaddafi vào năm 2011.Tuy nhiên, đất nước vẫn không ổn định khi mà lực lượng quân đội của 2 bên đối địch luôn sẵn sàng chiến đấu để tranh chấp quyền lực.

Hiến pháp mới vẫn chưa được soạn thảo và cả nước đã có ba Thủ tướng kể từ tháng Ba.

Vào thức sáu vừa qua (16/5), lực lượng quân đội Gen Haftar đã tiến hành một cuộc tấn công trên không và mặt đất chống lại các chiến binh Hồi giáo ở Benghazi. Chính phủ đã lên án vụ tấn công này và tuyên bố khu vực cấm bay trong thành phố, chính phủ cũng đe dọa sẽ bắn hạ bất kì máy bay quân sự nào bay vào thành phố. Ít nhất có 70 người chết trong vụ tấn công này.

Chính phủ khẳng định vẫn giữ quyền kiểm soát, tuy nhiên, tình hình an ninh đang ngày càng tồi tệ khiến cho đại sứ quán của các nước và các công ty năng lượng liên tục đóng cửa như là: Saudi Arabia đã đóng cửa đại sứ quán tại Tripoli vào hôm thứ 2 (19/5). Algeria đóng cửa đại sứ quán và lãnh sự quán vào hôm thứ 6 (16/5) vì lo ngại các nhà ngoại giao phải đối mặt với “mối đe dọa thực sự sắp xảy ra”.

Một phát ngôn viên đã trao đổi với Reuters rằng toàn bộ các công ty xăng dầu của Pháp cũng đã cắt giảm các văn phòng đại diện ở Tripoli tới mức tối thiểu.