WTA Championships 2013:

Li Na giành lợi thế

ANTĐ - Đánh bại Jankovic ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, Li Na đang có lợi thế lớn trong cuộc đua giành môt suất vào bán kết.

Li Na đã có 2 trận thắng

Sau khi Jankovic đánh bại Azarenka, cục diện bảng trắng trở nên khó lường. Bởi cơ hội đi tiếp đang chia đều cho Li Na, Jankovic và Azarenka (mỗi người 1 trận thắng). Chính vì vậy, cuộc chạm trán giữa Li Na và Jelena Jankovic có tính chất rất quan trọng.

Nếu thắng Li Na ở lượt đấu này, Jankovic sẽ dễ thở hơn trong trận đấu còn lại gặp Errani, còn Li Na sẽ phải tranh giành 1 suất với Victoria Azarenka. Trong khi đó, với hai trận thua Errani gần như hết hy vọng giành quyền đi tiếp.

Trận đấu quan trọng nhất trong ngày thi đấu thứ 3 đã diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. Li Na giành thắng lợi ở set thứ nhất với tỷ số 6-3, nhưng ngay lập tức Jankovic đưa trận đấu về vạch xuất phát với chiến thắng 6-2. Ở set đấu quyết định, tận dụng tốt sai lầm của đối thủ, Li Na đã giành chiến thắng với tỷ số 6-3.

Như vậy, tay vợt người Trung Quốc đã có lợi thế lớn trong cuộc đua giành một suất vào bán kết. Trong khi đó, dù thua nhưng Jankovic vẫn còn cơ hội bởi đối thủ của cô ở trận đấu tới chỉ là Errani.

Ở bảng đỏ, Serena đã giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Petra Kvitova với tỷ số 6-2, 6-3. Trái ngược với phong độ ấn tượng của Serena, hạt giống số 2 Radwanska đã có trận thua thứ 3 liên tiếp sau khi gục ngã trước Kerber 2-6, 2-6.

Như vậy, chiếc vé còn lại ở bảng đỏ sẽ là sự cạnh tranh giữa Kvitova và tay vợt người Đức Kerber khi mỗi người đều có 1 trận thắng và 1 trận thua.