LHQ: Mỹ và Nga phải khẩn cấp giải quyết xung đột tại Syria

ANTĐ - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Syria, Staffan de Mistura đã kêu gọi Nga và Mỹ khẩn cấp can thiệp  “ở cấp độ cao nhất” vào các cuộc đàm phán tại Syria. 

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình tại Syria, ông Mistura nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, được ký hết hồi tháng 2-2016, đang “thoi thóp” và có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
LHQ: Mỹ và Nga phải khẩn cấp giải quyết xung đột tại Syria ảnh 1Bạo lực tại Syria tiếp tục xảy ra, khiến nhiều dân thường thiệt mạng

Những ngày gần đây, bạo lực ở Damascus gia tăng chóng mặt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Mới đây nhất, hôm 27-4, ít nhất 20 thường dân đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào bệnh viện và khu dân cư lân cận miền đông Aleppo của quân đội chính phủ Syria.

Theo một nhóm tình nguyện dân phòng mang tên “Mũ Trắng”, những người chết chủ yếu là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và một bác sĩ khoa nhi.
LHQ: Mỹ và Nga phải khẩn cấp giải quyết xung đột tại Syria ảnh 2
LHQ: Mỹ và Nga phải khẩn cấp giải quyết xung đột tại Syria ảnh 3Cứ mỗi 25 phút lại có một người dân Syria thiệt mạng

Trong vòng 48 giờ qua, trung bình cứ mỗi 25 phút là có một người Syria bị giết và cứ 13 phút thì có một người bị thương, tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng.

Trước tình hình này, Đại sứ LHQ tại Syria cho rằng, tiếng nói của cả Tổng thống Nga, Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ, Barack Obama có ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công của tiến trình hòa bình tại Syria. Vì vậy, họ nên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết tình hình bạo lực leo thang tại quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Mistura, để các cuộc đàm phán hòa bình tại Syria thành công, trước tiên cần phải giảm chiến sự tại đất nước này theo thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 2-2016. 

Trong khi đó, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện cho một liên minh rộng lớn gồm nhiều nhóm đối lập ở Syria đã rút khỏi cuộc đàm phán để phản đối hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của chính phủ, cáo buộc họ làm giảm viện trợ nhân đạo tại các khu vực đang bị bao vây.

Trong vòng đàm phán gần đây nhất, Ủy ban này cho rằng, các cuộc đàm phán nên tập trung vào việc thành lập một chính phủ quá độ và Tổng thống Syria, Assad phải từ bỏ quyền lực để bắt đầu giai đoạn quá độ này.

Khi được hỏi liệu vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad trong một chính phủ quá độ là gì?ông de Mistura cho biết, các bên vẫn chưa quyết định được bất cứ việc gì. Vì vậy, sẽ có thêm 1 hoặc 2 vòng đàm phán trước tháng 7 để chính thức chấm dứt chiến sự tại Syria.