US Open 2013:

Leyton Hewitt ngẩng cao đầu rời giải

ANTĐ - Để thua Mikhail Youzhny tại vòng 4, thế nhưng Leyton Hewitt vẫn ngẩng cao đầu rời giải bởi những màn trình diễn tuyệt vời anh đã thể hiện tại US Open năm nay.

Leyton Hewitt bất ngờ đánh bại Del Potro ở vòng 2

Đến với giải Grand Slam cuối cùng trong năm, cựu số 1 thế giới người Australia - Leyton Hewitt mặc dù ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp đã có màn trình diễn đáng ngạc nhiên. Lần lượt vượt qua các đối thủ nặng ký, trong đó có chiến thắng bất ngờ trước hạt giống số 6 Del Potro tại vòng 2.

Tại vòng 4, tay vợt người Australia phải chạm trán với hạt giống số 21 Mikhail Youzhny. Vẫn thi đấu với phong độ xuất sắc từ đầu giải, Leyton Hewitt đã khiến tay vợt người Nga phải chống đỡ vất vả ở những pha đôi công. Giành chiến thắng ở set thứ nhất với tỷ số 6-3, tuy nhiên ở hai set tiếp theo Mikhail Youzhny đã vùng lên mạnh mẽ và thắng lại 6-3, 7-6 (3).

Không dễ dàng bị khuất phục, set tiếp theo Hewitt đã thi đấu đầy nỗ lực và đưa trận đấu về thế cân bằng khi giành chiến thắng 6-4. Bước vào set đấu quyết định, hai tay vợt liên tục bám đuổi tỷ số. Tuy nhiên, ở thời khắc quyết định, Youzhny đã tận dụng thời cơ tốt hơn để giành thắng lợi với tỷ số 7-5.

Tuy bị loại nhưng Leyton Hewitt vẫn để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp cho người hâm mộ

Như vậy, Leyton Hewitt đã phải dừng cuộc phưu lưu tại US Open năm nay, tuy nhiên cách thua của tay vợt người Australia được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao hơn rất nhiều sự thất bại của Roger Federer trước Tomy Robredo ở ngày thi đấu hôm trước.

Tại tứ kết, Mikhail Youzhny sẽ gặp thử thách cực lớn khi phải chạm trán với Novak Djokovic. Tay vợt số 1 thế giới có chiến thắng nhanh chóng trước Marcel Granollers với tỷ số 6-3, 6-0, 6-0.

Ở nội dung của nữ đã xác định được cặp bán kết đầu tiên đó là Serena Williams và Li Na. Ở trận tứ kết trước đó, Li Na đã đánh bại hạt giống số 24 Makarova sau 3 set với các tỷ số 6-4, 6-7(5) và 6-2. Trong khi đó, hạt giống số 1 của giải hủy diệt Carla Suarez Navarro sau 2 set với cùng tỷ số 6-0.