Lênh đênh “xe buýt” trên sông

ANTĐ - Tạm quên hình ảnh hệ thống đường sá chằng chịt, gác lại nỗi ám ảnh tắc đường, bạn sẽ có cái nhìn đầy thiện cảm về giao thông Bangkok nếu một lần sử dụng dịch vụ “xe buýt” trên sông. 

Thực ra là đi thuyền máy chuyên chở khách trên sông. Do có sức chứa lớn (khoảng 80-100người/lượt) lại có cách thanh toán theo chặng giống như đi xe buýt nên dịch vụ này được ví như “xe buýt” trên sông. Người dân Bangkok đặc biệt thích sử dụng dịch vụ này bởi giá thành rẻ, không khí thoáng đãng và đặc biệt không lo tắc đường. Phương tiện giao thông độc đáo này hoạt động  trên đoạn sông chảy qua quận Ramkhamhaeng vào trung tâm Thủ đô Bangkok. Người đi “xe buýt” đủ mọi thành phần, từ học sinh, sinh viên, người lao động đến dân công sở.

Cũng giống như buýt đường bộ, “buýt trên sông” đặc biệt đông đúc vào giờ cao điểm. Giá cả rất rẻ, gồm 3 mức 15-20-35 baht (tương đương 10.000-15.000-25.000 đồng) cho các chặng từ 4 đến 15km. Một điểm rất thú vị, dù là một trong những dịch vụ giao thông rẻ nhất Bangkok nhưng từ thái độ phục vụ đến các dịch vụ “chăm sóc” khách đều rất chuyên nghiệp. Mỗi thuyền đều có hệ thống dây an toàn cho khách bám vào, thuyền được bao quanh bởi lớp nilong cao chừng 1 mét để tránh sóng nước từ những chiếc thuyền ngược chiều bắn lên. Ngoài ra, có từ 3-4 nhân viên đứng trên bên hông thuyền để thu vé và đưa đón khách rất tận tình. Đặc biệt, khách không bao giờ sợ lỡ chuyến, vì thuyền chỉ xuất phát khi đón hết khách. Nếu có trễ ít phút, bạn cũng không phải chịu cảnh chạy “thục mạng” để đuổi theo như xe buýt mà chỉ cần ra tín hiệu, rồi thong thả tiến tới bến, nhân viên sẽ niềm nở đón bạn lên thuyền. 

Một điểm đáng ghi nhận là người dân Thái Lan rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Suốt dọc hành trình dài 15km, lòng sông hầu như không thấy rác mà chỉ thấy màu đỏ rực của những khóm hoa giấy nằm san sát hai bên kè sông. Thú vị hơn cả là được trải nghiệm cảm giác lãng đãng, an nhàn ngồi trên “xe buýt” dạo xuyên qua trung tâm Bangkok và cảm nhận cuộc sống muôn màu của thành phố lớn nhất, nhì châu Á này.