Ngăn đốt pháo hoa vì lo ô nhiễm

Ngăn đốt pháo hoa vì lo ô nhiễm

ANTĐ - Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đang cân nhắc ban hành lệnh cấm đốt pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay do lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. 
Nhật bắt đầu triển khai kế hoạch sắm 42 chiếc F-35

Nhật bắt đầu triển khai kế hoạch sắm 42 chiếc F-35

ANTĐ - Ngày 30-9, chính phủ Nhật Bản đã ký các hợp đồng đầu tiên với các nhà sản xuất quốc phòng trong nước, để cùng sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ, bắt đầu từ năm tài khóa 2013.
Panama phạt tàu chở vũ khí Triều Tiên 1 triệu USD

Panama phạt tàu chở vũ khí Triều Tiên 1 triệu USD

ANTĐ - Ngày 15-8, cơ quan quản lý kênh đào Panama, đã quyết định phạt 1 triệu USD, đối với một chiếc tàu chở hàng của Triều Tiên bị bắt giữ hồi tháng 7, do nghi ngờ vận chuyển vũ khí bất hợp pháp.
Philippines cấm bán 15 loại thực phẩm từ Đài Loan

Philippines cấm bán 15 loại thực phẩm từ Đài Loan

ANTĐ - Quan chức Chính phủ Philippines ngày 10-6 cho biết, không có lý do chính trị liên quan đến việc nước này cấm bán những loại thực phẩm từ Đài Loan (Trung Quốc) bị phát hiện nhiễm axit melaic.
53.000 công nhân Triều Tiên rút khỏi Kaesong

53.000 công nhân Triều Tiên rút khỏi Kaesong

ANTĐ - Tất cả công nhân Triều Tiên đã không xuất hiện tại khu công nghiệp Kaesong khiến hoạt động tại đây bị đình trệ hôm 9-4, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tạm thời đóng cửa khu công nghiệp này. 
Pháp, Anh cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria

Pháp, Anh cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria

ANTĐ - Ngày 14-3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp và Anh sẽ cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria ngay cả khi Liên minh châu Âu (EU) không đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.
Nga tăng cường hợp tác quốc phòng với Myanmar

Nga tăng cường hợp tác quốc phòng với Myanmar

ANTĐ - Ngày 5-3, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin, nước này và Nga đã cam kết thúc đẩy mối quan hệ song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, và đặc biệt là hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm cơ hội ở Myanmar

Doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm cơ hội ở Myanmar

ANTĐ - Lãnh đạo 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ ngày 25-2 đã tới Myanmar để khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại quốc gia Đông Nam Á này sau khi Washington quyết định nới lỏng các biện pháp cấm vận. 
Nói không với thuốc lá

Nói không với thuốc lá

ANTĐ - Nước Nga đang nói không với khói thuốc lá nơi công cộng khi thông qua một đạo luật nhằm tiến tới cấm thứ “thuốc” rất độc hại cho sức khỏe con người này.

Mỹ: Nữ binh sĩ được trực tiếp chiến đấu

Mỹ: Nữ binh sĩ được trực tiếp chiến đấu

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa chính thức dỡ bỏ lệnh cấm nữ binh sĩ trực tiếp chiến đấu ngoài chiến trường, trong một động thái có thể tạo điều kiện cho nữ giới tiếp cận hàng trăm nghìn vị trí chiến đấu trực tiếp trong quân đội nước này. 
Tết Quý Tỵ kham khổ của quan chức Trung Quốc

Tết Quý Tỵ kham khổ của quan chức Trung Quốc

ANTĐ - Trung Quốc đang thúc đẩy chống lãng phí trong những ngày Tết cổ truyền đến gần. Những ngày cuối năm 2012, hàng loạt quy định nhằm hạn chế chi tiêu công đã được ban hành. Chính phủ nước này đã đưa ra những lệnh cấm khá thực tế: Không rượu tết, không cây cảnh trang trí, thậm chí là không dùng mực thư pháp để in chân dung các quan chức.
Tổng thống Mỹ ủng hộ luật kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ ủng hộ luật kiểm soát súng đạn

ANTĐ - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng ủng hộ dự luật tái áp dụng lệnh cấm vũ khí tấn công và sẽ ủng hộ bất kỳ đạo luật nào nhằm giải quyết các bất cập trong việc kiểm soát mua bán vũ khí tại nước này. 
Không để tái diễn thảm sát bằng súng

Không để tái diễn thảm sát bằng súng

ANTĐ - 3 ngày sau vụ thảm sát làm 28 người chết ở Newtown, bang Connecticut, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17-12 đã có cuộc gặp với các quan chức hàng đầu nội các để bàn về các biện pháp kiểm soát súng. Ông Obama cam kết sẽ sử dụng quyền lực của Tổng thống để ngăn chặn các vụ xả súng tái diễn.
Thượng viện Mỹ cấm Bộ Quốc phòng mua vũ khí của Nga

Thượng viện Mỹ cấm Bộ Quốc phòng mua vũ khí của Nga

ANTĐ - Mọi người thường thắc mắc từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Bộ Quốc phòng Mỹ công bố các hợp đồng mua vũ khí Nga, mà nếu có thì Mỹ mua vũ khí Nga để làm gì khi họ vẫn đang thừa thãi các loại vũ khí hiện đại?