Lẻn vào phòng chuyên gia nước ngoài “nhặt” đồ

ANTĐ - Thiếu tiền về quê ăn tết, Trường “nhặt tạm” đồng hồ, điện thoại của 2 đồng nghiệp Indonesia rồi bỏ trốn.

 

Sụ việc xảy ra ngày 6-1, tại Nhà khách Công ty Cổ phần Japfa Comfeed Việt Nam (đường Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội). Theo trình báo của bà Bùi Quý Quỳnh - Giám đốc hành chính - nhân sự công ty: tối 5-1, hai chuyên gia quốc tịch Indonesia làm việc tại công ty, bị kẻ gian đột nhập phòng trộm cắp đồng hồ đeo tay và điện thoại di động.

 

Chiếc đồng hồ hiệu Sonata đã qua sử dụng có giá 3 triệu đồng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty yêu cầu các nhân viên làm việc ở nhà khách tường trình, làm rõ sự việc. Riêng Nguyễn Xuân Trường (SN 1987),  trú ở Thanh Sơn, Phú Thọ - nhân viên vừa được nhận vào làm chưa đầy một tháng thì biến mất- bà Quỳnh cho biết.

 

Đối tượng Nguyễn Xuân Trường

Nhận được đơn trình báo, CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ xác định Trường chính là đối tượng gây ra vụ trộm cắp. Sau hơn một tháng điều tra truy xét, ngày 22-2, cơ quan công đã bắt giữ Trường khi đang lẩn trốn tại quê nhà. Tại cơ quan công an, Trường khai lợi dụng sơ hở của 2 chuyên gia nước ngoài đã lẻn vào phòng trộm cắp tài sản.