Lén trồng cả trăm cây cần sa trong rẫy cà phê

ANTĐ - Chiều tối ngày 17-7, qua tin báo của quần chúng nhân dân Công an thị xã Gia Nghĩa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vực rẫy cà phê nhà ông Đỗ Thế Đình (SN 1953), trú tại thôn 3, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa có một diện tích lớn (800m2) cây cần sa.
Lén trồng cả trăm cây cần sa trong rẫy cà phê ảnh 1
Cây cần sa được trồng tại rẫy nhà ông Đình

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã kiểm kê được 143 cây cần sa tươi cao từ 70cm đến 2m38. Lực lượng Công an đã lập biên bản và yêu cầu ông Đỗ Thế Đình nhổ bỏ số cây cần sa nói trên.

Lén trồng cả trăm cây cần sa trong rẫy cà phê ảnh 2
Lực lượng Công an làm việc với ông Đình

Tiến hành kiểm tra khu vưc rẫy cà phê của con rể ông Đình là anh Hoàng Văn Khoa (SN 1976), trú cùng xã, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 19 cây cần sa tươi được trồng cạnh bờ lô cà phê.

Lén trồng cả trăm cây cần sa trong rẫy cà phê ảnh 3
Ông Đình cùng lực lượng công an nhổ bỏ cây cần sa

Theo lời khai của ông Đỗ Thế Đình, số cần sa trên ông được một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ở tỉnh Lâm Đồng bán và giới thiệu đây là loại cây rất tốt cho chăn nuôi. Sau khi mua, ông mang về nhà ươm và trồng xen kẽ trong khu vực rẫy cà phê. 2 khu vực trồng cây cần sa trên nằm cách xa khu dân cư nên rất khó phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.