TP.HCM:

Lên thành phố, một thanh niên bị gã "xe ôm" lưu manh trấn sạch

ANTĐ - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thông (SN 1957, trú tỉnh Đăk Nông, tạm trú phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Lên thành phố, một thanh niên bị gã "xe ôm" lưu manh trấn sạch ảnh 1Đối tượng Nguyễn Hữu Thông tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra ban đầu, Thông là “xe ôm” hay bắt khách tại khu vực trạm xăng dầu Sóng Thần thuộc khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Khoảng 4h30 sáng 

3-8, Thông thấy anh Nguyễn Văn P (SN 1997, quê Ninh Thuận) vừa xuống xe khách tại đây thì tiếp cận mời đi xe. Anh P từ chối, bất ngờ Thông giở thói côn đồ đánh vào đầu, dùng tuốc-nơ-vít gí vào cổ của P đe dọa, nảy ý định cướp tài sản. Bị Thông dọa, anh P lấy ra 310 nghìn đồng đưa cho Thông. Sợ anh P tri hô nên Thông hỏi P muốn về đâu rồi yêu cầu người thanh niên này lên xe.

Đi được một đoạn khoảng 200m, Thông đuổi anh P xuống xe, bảo tự đón “xe ôm” về. Anh P trình bày không có tiền, Thông rút ra 110 nghìn đồng trả lại. Thấy thái độ sợ sệt của P, Thông tiếp tục truy hỏi tài sản. P đành lấy trong ba lô một ĐTDĐ iPhone 4 giao cho Thông. Sau đó, Thông bỏ đi, quay về trạm xăng Sóng Thần đón khách bình thường. Anh P sau đó đến công an phường trình báo và công an vào cuộc, bắt giữ được Thông.

Bước đầu Thông thừa nhận toàn bộ hành vi như nói trên. Được biết chiếc ĐTDĐ cướp được, Thông đưa cho một người khác sử dụng. Con gái đối tượng sau đó đã truy tìm lại được tang vật vụ cướp và mang đến giao nộp tại cơ quan công an.