Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi

ANTĐ - Lễ hội đua voi Đắk Lắk đang diễn ra tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 
Đây là lễ hội hết sức độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên.

Đặc biệt hơn, lễ hội được tổ chức tại khu du lịch nổi tiếng của Tây Nguyên, vùng đất từng có nghề tuyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, nơi có bài thuốc gia truyền “Ama Kông”, có vườn Quốc gia rộng nhất nước.

Lễ hội đua voi năm nay, ngoài các hoạt động như voi thi đá bóng, voi chạy tốc độ, voi bơi vượt sông Sê-rê-pốc, còn có nhiều hoạt động khác như thi các trò chơi dân gian, phục dựng Lễ hội đâm trâu, Lễ cúng sức khỏe cho voi, Lễ mừng lúa mới.

Lễ hội đua voi năm 2014 đã thu hút hơn 200 phóng viên báo chí trong nước và quốc tế, cùng hàng chục nghìn khách du lịch trong và ngoài nước tham dự. Thêm một lần nữa, tỉnh Đắk Lắk quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch độc đáo của vùng đất Tây Nguyên. Lễ hội đang diễn ra tại Buôn Đôn và sẽ kết thúc vào tối 14-3.

Chùm ảnh về lễ hội độc đáo này: 

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 1
Lễ cúng sức khỏe cho voi trước khi khai mạc

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 2
Voi trong đội hình xuất phát thi chạy tốc độ

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 3
Voi thi chạy tốc độ

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 4
Trận đấu bóng giữa các chú voi

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 5
Đây là một trong những hoạt động thu hấp dẫn nhất trong Lễ hội đua voi

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 6
Trận đấu thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và du khách

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 7
Một chú voi đang làm "nhiệm vụ" bảo vệ khung thành

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 8
Bên lề lễ hội, nhiều trò chơi dân gian cũng được tái hiện

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 9
Những lán, trại truyền thống được dựng lên

Lên Tây Nguyên xem Lễ hội đua voi  ảnh 10
Ban tổ chức trao cờ cho các đơn vị tham gia lễ hội