Lên phương án bảo tồn, phát huy giá trị các hiện vật Hoàng thành Thăng Long

ANTD.VN - Ngày 8-2, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 của Hội đồng tư vấn khoa học, nghiên cứu, bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, Hội đồng đã hoạt động tích cực để Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng long – Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời giải đáp những vướng mắc giúp thành phố và trung tâm triên khai các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản; đẩy mạnh chương trình giá dục di sản; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu khu di tích…

Đáng chú ý, thực hiện khuyến nghị của UNESCO và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Hội đồng nhất trí chủ trương mở rộng khai quật khảo cổ học; phối hợp với Viện khảo cổ khai quật thăm dò với tổng diện tích 982 m2 ở phía Đông Điện Kính Thiên. Từ đó đã phát lộ một dòng chảy nhân tạo lớn theo chiều Bắc – Nam cuối thời Lê Trung Hưng; nền gạch, móng cột, cống thoát nước… có niên đại từ thờ Lý và nhiều di vật thuộc nhiều thời kỳ...

GS. TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng di sản quốc gia nêu vấn đề: “Chúng tôi luôn hoan nghênh các tổ chức, cá nhân tham gia bảo tồn di sản; Chỉ trông vào ngân sách Nhà nước khó làm hiệu quả”, GS Lưu Trần Tiêu nói thêm

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung biểu dương Trung tâm Bảo tồn Hoàng thành Thăng Long thời gian qua đã tổ chức các sự kiện gắn liền với văn hóa, có giá trị giáo dục cao đối với thế hệ trẻ cũng như quảng bá với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan phải xây dựng chương trình các sự kiện cho nhiều năm; có những sự kiện văn hóa truyền thống để nâng cao giá trị; gắn với các sự kiện lịch sử; gắn kết Hà Nội với vùng Thủ đô, văn hóa đặc sắc các vùng miền. “Làm sao để Hoàng thành Thăng Long phải là trung tâm văn hóa, giao lưu, hội tụ của cả khu vực đồng bằng Bắc bộ”, Chủ tịch UBND TP nói.

Nêu thêm việc du khách trong và ngoài nước đã đến với Hoàng thành Thăng Long đông hơn nhưng các dịch vụ chưa tốt, Chủ tịch UBND TP thông tin, thời gian tới, với sự tư vấn của các chuyên gia Pháp, Hà Nội sẽ có hệ thống biển chỉ dẫn du lịch hiện đại, thông minh, có thể tra cứu tại chỗ. Ngoài ra, TP đang nghiên cứu xem xét lắp đặt các nhà vệ sinh thông minh, hiện đại trong khu vực Hoàng thành để phục vụ tốt nhất người dân và du khách…

Đồng tình với ý kiến của các giáo sư, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương lựa chọn phương án thiết kế, bảo tồn di tích 18 Hoàng Diệu; phối hợp chặt chẽ với Sun Group lên quy hoạch chi tiết 1/500 khu di tích Cổ Loa... 

Nhấn mạnh việc cần đẩy nhanh tiến độ khai quật ở Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch UBND TP cho rằng, cần mời thêm chuyên gia nước ngoài cùng lên phương án bảo tồn, phát huy giá trị các hiện vật…