Lên kế hoạch sớm cho U22 Việt Nam "giật vàng" SEA Games 2021

ANTD.VN - Để hoàn thành mục tiêu giành HCV tại kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà, U22 Việt Nam sẽ được đầu tư lớn, với rất nhiều chuyến tập huấn cả trong nước và quốc tế.

SEA Games lần thứ 31 năm 2021 mang ý nghĩa quan trọng với bóng đá Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo vừa là chủ nhà vừa là đương kim vô địch và nhận trọng trách bảo vệ thành công tấm HCV danh giá nhất đại hội.

Liên tục cọ xát, trui rèn

Ý thức được điều này, ngay từ đầu năm 2020, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng ban huấn luyện đã lên kế hoạch cho U22 Việt Nam tập huấn và thi đấu, cả trong và ngoài nước.

Những đợt tập trung đội tuyển liên tiếp sẽ giúp ích cho các tuyển thủ U22 trước hành trình chinh phục HCV SEA Games 2021

Theo tiết lộ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, trong năm nay và năm 2021 sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn song song giữa ĐTQG và U22 Việt Nam, nhằm giúp các tuyển thủ trẻ có cơ hội làm quen chiến thuật ban huấn luyện, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, cũng như chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho các giải quốc tế mà bóng đá Việt Nam tham dự.

Tháng 10 tới, VFF sẽ tổ chức giải U22 giao hữu quốc tế với sự tham gia của 3 khách mời chất lượng. Mật độ các đợt tập huấn trong nước hay du đấu nước ngoài sẽ tăng trong năm 2021.

Dự kiến trong tháng 5 này, VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia sẽ nhóm họp để thảo luận kế hoạch cho các đội tuyển, trong đó có U22 Việt Nam, cũng như phân công, phân nhiệm nhân sự bám sát các mục tiêu cụ thể.

Nguyện vọng của ông Park...

Đội hình U22 Việt Nam vô địch SEA Games 2019 sẽ chỉ còn 2 cầu thủ đủ tuổi góp mặt SEA Games 2021. Vì thế có thể nói, HLV Park Hang-seo sẽ phải gây dựng lực lượng lại từ đầu. Nguồn cung cấp tuyển thủ cho ông Park sẽ là các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, điển hình là V-League.

Có bột mới gột nên hồ. Thế nhưng theo thống kê sơ bộ, hiện có chưa tới 50 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 31 (sinh từ 1999 trở về sau) được 14 CLB đăng ký V-League 2020.

Con số dưới 50 đã là quá ít, đáng nói hơn, không nhiều cái tên trong số này được đá chính tại V-League khi các CLB luôn ưu tiên ngoại binh và cựu binh dày dạn kinh nghiệm.

Nhìn lại thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018 hay SEA Games 2019, dấu ấn của các cầu thủ CLB Hà Nội và HAGL là rất rõ nét. Điều này đến từ sự quan tâm, trao cơ hội của lãnh đạo hai đội bóng cho các tài năng trẻ, nhờ đó mà những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu... trưởng thành vượt bậc, đủ sức gánh vác đội tuyển quốc gia.

Sau những thành công ở khu vực Đông Nam Á và châu Á, HLV Park Hang-seo từng thẳng thắn cho rằng, bóng đá Việt Nam muốn vươn xa hơn nữa thì cần phải chú trọng vào đào tạo trẻ, cụ thể là chăm bẵm cho các lứa U10, U13, U15... ngay từ bây giờ. Với V-League, ông Park chỉ ra thực trạng lạm dụng ngoại binh ở hầu hết các CLB, và theo ông, cứ như vậy thì lấy đâu ra trung vệ tốt hay tiền đạo giỏi cho đội tuyển!?

Không dưới một lần, ông Park mong muốn các CLB hãy tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ cơ hội ra sân ở V-League, song nguyện vọng của HLV trưởng ĐTQG chưa thực sự được các CLB chia sẻ, đáp ứng.

Và trong lúc chờ các CLB trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, VFF cùng HLV Park Hang-seo đành khắc phục bằng cách tăng tần suất các đợt tập trung, tập huấn để các tuyển thủ U22 Việt Nam - những người gánh trọng trách giành HCV cho chủ nhà Việt Nam - có thêm cơ hội được... ra sân chơi bóng.