Lên Hà Nội tìm chị bị lạc, hai cháu bé được CSGT giúp đỡ

ANTĐ -Sáng nay 21-4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa giúp đỡ hai cháu bé 12 tuổi ở Nam Định lên Hà Nội đi tìm chị bị lạc về với gia đình.

Trước đó, tổ công tác Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều khiển giao thông tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng phát hiện 2 cháu gái có dấu hiệu bị lạc. Qua hỏi thăm được biết hai cháu là Vũ Thị Lan và cháu Lương Thị Huyền Diệu (đều SN 2004 trú tại xóm 16 Xuân Trường, Xuân Kiên, Nam Định).

Hai cháu đi tìm chị từ ngày 12-4 nhưng do không biết đường đã đi lạc đến bến xe Nước Ngầm. Cả hai không nhớ được số điện thoại của gia đình nên không thể liên lạc với gia đình. Tổ công tác đã đưa hai cháu về CAP Hoàng Liệt để phối hợp tìm gia đình, đưa các cháu về nhà an toàn.

Cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 5 làm nhiệm vụ chỉ huy hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm tại chốt cầu Chương Dương phát hiện xe ô tô tải BKS 98C- 008.20 có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 20 thùng catton có ghi là dầu hào không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao toàn bộ số hàng hóa và phương tiện có liên quan cho Đội Cảnh sát môi trường - CAQ Long Biên để điều tra, giải quyết theo quy định.