Lee Nguyễn "đóng cánh cửa" trở lại V-League

ANTĐ - Sẽ không có CLB nào ở V-League có thể sở hữu Lee Nguyễn, ít nhất trong mùa giải 2016, khi tiền vệ này vừa phấn khởi trở lại đội tuyển Mỹ theo tiếng gọi của HLV Jurgen Klinsmann.

Lee Nguyễn "đóng cánh cửa"  trở lại V-League ảnh 1

Lee Nguyễn (trái) đang được chờ tỏa sáng trong màu áo ĐT Mỹ ở tuổi 30

Trở lại Việt Nam vào tháng 12-2015, Lee Nguyễn từng gieo rất nhiều hy vọng cho các đội bóng trong nước về việc anh có thể tái xuất ở  V-League. Thậm chí, có đội bóng ở phía Bắc còn tranh thủ liên lạc trực tiếp với Lee và đưa ra một mức đãi ngộ “khủng” để thuyết phục anh. Tuy nhiên, thời điểm đó, chàng tiền vệ sinh năm 1986 này tỏ ra không mặn mà lắm, mà chỉ muốn hiện thực hóa ước mơ trở lại ĐT Mỹ một lần nữa. Chính vì thế, nhiều đội bóng V-League cũng thấp thỏm chờ đợi, vì nếu tiền đạo này không được gọi, cơ hội để họ sở hữu Lee Nguyễn cũng sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, rạng sáng qua (8-1), Lee Nguyễn đã chính thức được HLV Jurgen Klinsmann gọi trở lại ĐT Mỹ chuẩn bị cho vòng loại thứ tư của World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và Carribean vào tháng 3-2016 cũng như COPA America 2016 diễn ra tháng 6. Lee sẽ cùng 22 tuyển thủ khác có đợt tập trung dài nhất từ trước tới nay, tới gần 1 tháng (từ 11-1 đến 6-2) và sẽ có 2 trận giao hữu với ĐT Iceland (đội sẽ góp mặt ở EURO 2016) vào ngày 31-1 và Canada vào ngày 5-2. Đây được coi là những cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho cầu thủ này tỏa sáng trong màu áo đội “Chú Sam”, qua đó chiếm một suất chính thức ở COPA America sắp tới. 

Đây là lần thứ hai Lee Nguyễn được HLV Jurgen Klinsmann gọi vào ĐT Mỹ. Tháng 10-2015, anh từng ra sân thi đấu trong trận giao hữu gặp Costa Rica tại SVĐ Red Bull Arena. Anh được tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 72 và gây được ấn tượng. Việc Lee Nguyễn được gọi vào ĐT Mỹ trong năm 2016 cũng khiến nhiều đội bóng  V-League phá sản luôn kế hoạch chuyển nhượng đối với anh. Sau quãng thời gian thi đấu thành công ở giải MLS, ai cũng hiểu giá trị thương hiệu và tầm ảnh hưởng của Lee Nguyễn là lớn thế nào nếu anh trở lại chơi bóng ở Việt Nam.

Nhưng cơ hội lúc này đã tuột khỏi tầm tay FLC Thanh Hóa hay Than Quảng Ninh. Ngay cả khi cầu thủ  30 tuổi có chia tay New England Revolution vì những bất đồng về lương thưởng thì anh cũng khó lòng trở lại V-League trong bối cảnh đang nắm giữ cơ hội “ngàn năm có một” ở ĐT Mỹ. Lee Nguyễn cần một giải đấu danh giá và có chất lượng vượt trội để tiếp tục thăng hoa trong giai đoạn cuối sự nghiệp, thay vì trở lại một giải đấu cho anh ít cơ hội hơn.