Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 14-8-2020, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang.

Ngay từ 6h sáng 14-8, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 8h ngày 14-8 đến 12h ngày 15-8. Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 ngày 15-8 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu.

Ngày 13-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức trang trọng Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong 2 ngày 14 và 15-8 để đại diện chính quyền sở tại và đại diện Đoàn ngoại giao tại Trung Quốc đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong 2 ngày Quốc tang (14 và 15-8-2020), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Công an Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe ô tô, mô tô trên đường Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Nguyễn Huy Tự và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm.

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, ngày 13-8, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.

Công an Hà Nội cũng đề nghị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên tuyến đường đã được thông báo.