Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hóa giao thông”

ANTĐ - Ngày 22/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hoá giao thông”. 

Dự Lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên đang học tập và công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2014, Năm Thanh niên tình nguyện; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hóa giao thông” nhằm khuyến khích động viên các nhạc sĩ chuyên và không chuyên, người viết nhạc tham gia sáng tác ca khúc về đề tài “Thanh niên với văn hóa giao thông”; đồng thời phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và thanh thiếu nhi trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

Sau 3 tháng kể từ khi phát động, Cuộc vận động đã lan tỏa trong các nhạc sĩ, người viết nhạc. Ban Tổ chức Cuộc vận động đã nhận được 133 tác phẩm dự thi đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ca khúc sáng tác gửi tham gia đã thể hiện được chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông”, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện. Bên cạnh những bài hát vui nhộn, có một số tác phẩm nghiêng về dạng tâm tư, tình cảm nghiêng về nội tâm, cảnh tỉnh ý thức của xã hội trước hậu quả của tai nạn giao thông; nhạc và lời dễ hát, dễ nhớ và dễ phổ biến trong xã hội…

Ngày 12/12/2014, Ban Giám khảo do Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Trưởng Ban đã tổ chức chấm các tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Với tinh thần làm việc khách quan, công tâm, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 3 giải Khuyến Khích bao gồm: Giải A thuộc về tác phẩm “Vì bình yên những con đường” của tác giả Nguyễn Duy Khoái, ở thành phố Đà Nẵng; Giải B thuộc về tác phẩm “Khắc khoải” của tác giả Nguyễn Thái Phú, ở thành phố Đà Nẵng; Giải C thuộc về tác phẩm “Những nẻo đường bình yên” của tác giả Trần Tùng, công tác tại Cục chính trị - Binh chủng Tăng – Thiết giáp (Hà Nội); 3 giải Khuyến Khích thuộc về tác phẩm “Bài ca giao thông an toàn” của tác giả Văn Thành Nho (TP. Hồ Chí Minh); tác phẩm “Cho hải lộ bình an” của tác giả Trần Ngọc Lâm (Cục chính trị, Quân chủng Hải quân) và tác phẩm “Thanh niên là chiến sĩ giao thông” của tác giả Trần Văn Vũ (tỉnh Thừa Thiên – Huế).