Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh

ANTD.VN -Chiều ngày 21-3, tại Cửa khẩu Quốc tế Tân Thanh, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chính phủ nhân dân Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng nhằm tạo điều kiện cho việc giao thương trao đổi hàng hóa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Lộc Tâm Xã.

Tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh cho biết: Trong những năm qua, cùng với đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt - Trung, quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc) liên tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, riêng đối với Lạng Sơn và Quảng Tây được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao trong quan hệ hợp tác ở cấp địa phương giữa hai nước.

Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) chính là một trong những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực mà hai bên đã thống nhất tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018. Việc mở chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.