“Sẻ chia nụ cười” trợ giúp các bệnh nhân chạy thận

“Sẻ chia nụ cười” trợ giúp các bệnh nhân chạy thận

ANTĐ - Với tinh thần hướng về cộng đồng cơ sở, tuổi trẻ Báo ANTĐ và Bệnh viện CATP Hà Nội phối hợp với lớp quân sự võ thuật khóa 3; Công ty Tháng 8 và Nhóm từ thiện Thiện Tâm đã tổ chức chương trình từ thiện “Sẻ chia nụ cười” tại xóm chạy thận nhân tạo số 121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cảnh báo chết người khi dùng ốc sên làm thức ăn, chữa bệnh

Cảnh báo chết người khi dùng ốc sên làm thức ăn, chữa bệnh

ANTĐ - Xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, diễn biến nguy kịch và đã có một số trường hợp tử vong do sử dụng ốc sên làm thức ăn, chữa bệnh; chuyện xăng lần đầu tiên giảm giá trong năm 2014; bệnh viện dùng thiết bị y tế quá đát, và hồi kết cho vụ "đại gia" Công "mô tô"... là những tin nổi bật trong bản tin.
Cướp ở Thanh Hóa, bị bắt Hà Nội

Cướp ở Thanh Hóa, bị bắt Hà Nội

ANTĐ - Khoảng 20h ngày 6-3, tổ công tác CAP Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, trong quá trình tuần tra kiểm soát ở khu vực sân vận động Bách Khoa, phố Lê Thanh Nghị, phát hiện và kiểm tra 1 đối tượng nghi vấn. Đối tượng không mang theo giấy tờ tùy thân, mỗi lúc khai 1 cái tên khác nhau. 
Gã giang hồ "máu lạnh" đã sa lưới pháp luật

Gã giang hồ "máu lạnh" đã sa lưới pháp luật

ANTĐ -Trần Văn Tùng (tức Tùng “bê”), 33 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Nam Định.
Nghề “cày” game thuê

Nghề “cày” game thuê

ANTĐ - Lâu nay, hệ lụy từ game online đã khiến không ít bạn trẻ phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất tương lai vì những trò chơi trên thế giới ảo. Tuy nhiên, nghề “cày” game thuê đang được không ít sinh viên, học sinh, những người không nghề nghiệp, thậm chí cả những game thủ thất thế coi đây là công việc kiếm sống...

Cháy ụ điện sát nhà dân

Cháy ụ điện sát nhà dân

ANTĐ - Khoảng 15h ngày 20-10, ụ điện trước cửa số nhà 220-222 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội bốc cháy dữ dội. Các bó cáp đứt lìa rơi xuống đường khiến người dân vô cùng hoảng hốt.
Quán “nét” - đích đến của tội phạm: Điểm yếu “chết người”

Quán “nét” - đích đến của tội phạm: Điểm yếu “chết người”

ANTĐ - Lén lút hoạt động quá giờ quy định, nhiều cơ sở kinh doanh Internet, trò chơi điện tử đang trở thành mục tiêu nhắm đến của tội phạm cướp, trộm cắp tài sản. Không ít  vụ án manh động đã xảy ra nhưng ý thức cảnh giác của người kinh doanh và khách chơi vẫn rất hạn chế.
Sau vụ cháy TTTM Hải Dương: Người dân lo mất nhà

Sau vụ cháy TTTM Hải Dương: Người dân lo mất nhà

ANTĐ - Trước những diễn biến khó lường do hậu quả từ vụ cháy Trung tâm thương mại (TTTM) Hải Dương, UBND TP Hải Dương đã quyết định sơ tán người dân đang sống xung quanh khu vực bị ảnh hưởng. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho các hộ dân, song  người dân lại lo lắng có thể sẽ chẳng còn nơi để về.

141 bắt các "siêu trộm" ở ngã tư đèn xanh- đèn đỏ

141 bắt các "siêu trộm" ở ngã tư đèn xanh- đèn đỏ

ANTĐ - Chiều 15/7, tổ công tác Y8 – 141 CATP Hà Nội làm việc tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, phát hiện một số đối tượng điều khiển xe mô tô không đội MBH đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Mặc dù không phải là đồng bọn của nhau song thật trùng hợp, các đối tượng bước đầu được làm rõ là những siêu trộm tại các điểm dừng đèn xanh, đèn đỏ.
To mồm như ăn cắp "đụng" tổ 141

To mồm như ăn cắp "đụng" tổ 141

ANTĐ - Chỉ trong ngày 15/7, tổ công tác Y8/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện liền 3 đối tượng, liên quan tới 2 vụ ăn cắp và cướp giật.
Sập giàn cốt pha, 5 người bị thương nặng

Sập giàn cốt pha, 5 người bị thương nặng

ANTĐ - Sáng 29-1, các ngành chức chức năng và lực lượng công an tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động làm 5 người bị thương tại chùa Phổ Minh nằm trên đường Lê Thanh Nghị, thuộc tổ 6, KV9, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định. 
Bị cáo hát véo von tại tòa

Bị cáo hát véo von tại tòa

ANTĐ - Đi đòi nợ hộ và được hưởng tới hơn 600 triệu đồng tiền công, nhưng Nguyễn Hữu Quang vẫn không hài lòng. Lợi dụng sự “khờ khạo” của bị hại, anh ta đã bán và chiếm đoạt toàn bộ giá trị ngôi nhà được gán nợ.
“Giảng viên” chuyên trộm cắp tài sản

“Giảng viên” chuyên trộm cắp tài sản

ANTĐ - Tự nhận mình là giảng viên tại một trường đại học, Nguyễn Quốc Nam (SN 1988) trú tại tổ 10, Thịnh Liệt, Hoàng Mai đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt và trộm cắp tài sản.