Rà soát, thống nhất toàn bộ kế hoạch tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng

Rà soát, thống nhất toàn bộ kế hoạch tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng

ANTĐ - Chiều 10-10, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai.

Đoàn xe tiêu binh, pháo đã về ga Đồng Hới

Đoàn xe tiêu binh, pháo đã về ga Đồng Hới

ANTĐ - Những chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe tiêu binh phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh về đến ga Đồng Hới, Quảng Bình.
Chuẩn bị kỹ cho Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuẩn bị kỹ cho Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Chiều 7/10, Ban tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất với các thành viên Ban Lễ tang và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và gia đình Đại tướng để thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng.
Danh sách Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 30 đồng chí. Danh sách như sau: 
Nỗi tiếc thương vô hạn

Nỗi tiếc thương vô hạn

ANTĐ - Từ ngã năm Chu Văn An - Tôn Thất Đàm - Chùa Một Cột trước cửa lăng Bác, dòng người cứ nhích từng chút một. Lặng lẽ, nghiêm cẩn và tiếc thương, họ tiến về ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu, nơi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống và làm việc suốt mấy chục năm qua. Đường Điện Biên Phủ hôm nay, ngày mai… sẽ chứng kiến dòng người như dài thêm mãi, hệt như dòng người 59 năm về trước đã theo Đại tướng lên Điện Biên đánh Pháp…
Xung quanh Nghị định 105/CP: Dấu hỏi về tính khả thi

Xung quanh Nghị định 105/CP: Dấu hỏi về tính khả thi

ANTĐ - Nghị định về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức từ trần vừa được ban hành, thay thế Nghị định 62 năm 2001. Tuy nhiên, ngay sau khi được Bộ VH-TT&DL công bố, đã có rất nhiều ý kiến xung quanh một số điều khoản được cho là thiếu khả thi. Mới đây nhất, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị xem lại quy định “không dùng ô cửa có lắp kính trên quan tài”. 

Càng sướng càng thấy… khổ

Càng sướng càng thấy… khổ

ANTĐ - Thử hỏi ông, trên thế giới có nước nào như nước ta, Chính phủ phải ra nghị định cụ thể, chi tiết về chuyện cưới xin, ma chay, tang lễ hay không?
Mỗi đám tang không quá 7 vòng hoa

Mỗi đám tang không quá 7 vòng hoa

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa tổ chức họp báo công bố về Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 6 Chương và 60 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2013 sẽ thay thế Nghị định số 62/2001/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần. 
Không rải vàng mã khi đưa tang

Không rải vàng mã khi đưa tang

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, việc tổ chức lễ tang phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng. 
Công bố ảnh “Trẻ em thời chiến” tại Hà Nội

Công bố ảnh “Trẻ em thời chiến” tại Hà Nội

ANTĐ - 70 bức ảnh về cuộc sống lao động và học tập của trẻ em trong khoảng thời gian hơn 8 năm đế quốc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc (1964-1972) sẽ được công bố tại triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” diễn ra từ ngày 7 đến 14-9 tới tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. 
Đền thờ Bác trên đỉnh Ba Vì

Đền thờ Bác trên đỉnh Ba Vì

ANTĐ - Ba Vì là vùng bán sơn địa có nhiều sông núi, hợp lưu của sông Đà và sông Hồng, sông Hồng và sông Lô, được bồi đắp phù sa nên khá trù phú. Nơi đây có núi cao, suối sâu, thác đổ tạo nên những thắng cảnh thiên nhiên, hình thành nhiều khu du lịch hấp dẫn như suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua… và mới đây Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam được xây dựng.