Lễ ra mắt Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Nga

ANTĐ - Chiều nay, 24-7, tại Thư viện Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” bản tiếng Nga. 

Cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Nga

Đến dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện sứ quán các nước Nga, Belarus, Ukraine cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Với 3.500 bản được in, cuốn sách không bán, chỉ để tặng độc giả. Sau khi giới thiệu và tặng các độc giả tại Việt Nam, 2.500 cuốn sẽ được mang sang giới thiệu và tặng các bạn đọc Nga vào tháng 9 tới đây. Đây là một sự kiện có ý nghĩa nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.

Bên cạnh đó, việc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm được dịch ra tiếng Nga cũng đánh dấu một bước tiến mới trong việc giới thiệu văn học Việt Nam với bạn đọc Nga nói riêng và bạn đọc trên toàn thế giới nói chung. Nhóm dịch giả cũng hy vọng Nhật ký Đặng Thùy Trâm sẽ góp phần bắc lại nhịp cầu giữa bạn đọc Nga với văn học Việt Nam. Với bản dịch sang tiếng Nga lần này, Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được dịch sang 18 thứ tiếng trên thế giới.