Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tôn vinh lòng yêu nước và ý chí dân tộc

ANTD.VN -Sáng nay, 30-1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng nhân kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa của hai vị nữ anh hùng dân tộc (ảnh Quang Vinh)

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc và đông đảo du khách thập phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai hội

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40 - 43 (sau Công nguyên) đánh tan ách đô hộ của quân Hán. Đó là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị của quân xâm lược, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí hiên ngang, khí phách quật cường của dân tộc.

Việc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để các thế hệ người dân Việt Nam ôn lại trang sử oanh liệt, hào hùng, truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với Hai Bà Trưng, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc được độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ.

Lễ kỷ niệm 1980 năm gồm nhiều hoạt động trọng thể, như: Lễ tế, rước kiệu các vua bà; lễ dâng hương, dâng hoa; chương trình nghệ thuật chào mừng … Bên cạnh phần lễ, phần hội được tổ chức từ chiều 30-1 đến ngày 1-2, gồm các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2020 do thành phố Hà Nội tổ chức có ý nghĩa sâu sắc để nhớ đến các nghĩa binh trung liệt của Hai Bà Trưng, những người đã viết nên những trang sử vàng của dân tộc trong thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước.

Phó Chủ tịch nước đánh giá, năm 2019 đã đi qua với nhiều khó khăn và thách thức nhưng cùng với đà phát triển của đất nước, Hà Nội đạt được thành tích to lớn trên tất cả lĩnh vực. Phó Chủ tịch nước đồng thời biểu dương những thành tựu mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm qua.

Di tích đền Hai Bà Trưng ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh có ý nghĩa quan trọng nhất bởi ở đây không chỉ là nơi lưu lại dấu thiêng về 2 vị nữ anh hùng thời thơ ấu, mà còn là nơi mang nhiều dấu ấn về quá trình chuẩn bị khởi nghĩa Hai Bà Trưng của dân tộc hồi đầu Công nguyên.

Cũng bởi ý nghĩa đặc biệt đó, ngày 9/2/2018, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Hai Bà Trưng và chứng nhận Lễ hội đền Hai Bà Trưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.