Hết lo sân đến lo vé

Hết lo sân đến lo vé

ANTĐ - Rắc rối giá thuê sân trận ĐT Việt Nam gặp CLB Arsenal giữa VFF và Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã khép lại với bản hợp đồng sẽ chính thức ký vào sáng nay (20-6). Vấn đề đang khiến đôi bên đau đầu là việc phát hành vé và cơn sốt vé chắc chắn xảy ra.

Dùng dằng giá thuê SVĐ Mỹ Đình: Sao không “ba mặt, một lời”?

Dùng dằng giá thuê SVĐ Mỹ Đình: Sao không “ba mặt, một lời”?

ANTĐ - Qua báo chí, Ban quản lý sân Mỹ Đình “thách” BTC trận giao hữu tuyển Việt Nam – CLB Arsenal hủy trận đấu, trong khi phía BTC trận đấu cũng “dọa” sẽ kiến nghị lên Chính phủ nếu Bộ VH-TT&DL không đưa ra được giải pháp hài hòa. Tự thân những người trong cuộc đã đẩy sự việc đi quá xa. 

 Huỷ trận đấu giao hữu giữa Arsenal và đội tuyển các ngôi sao VN?

Huỷ trận đấu giao hữu giữa Arsenal và đội tuyển các ngôi sao VN?

ANTĐ - Hành động đẩy giá thuê sân lên con số 1,5 tỷ đồng là không fair play. Chúng tôi không thể chấp nhận kiểu hét giá trên trời này! Nếu Khu liên hợp thấy đây là vụ làm ăn có lãi to thì chúng tôi sẵn sàng giao quyền tổ chức trận đấu cho họ và đổi lại Khu liên hợp sẽ gánh toàn bộ chi phí trả cho Arsenal. Nếu lãi bao nhiêu thì họ được hưởng tất”. 
Sân Mỹ Đình tăng vọt giá: “Theo voi hít bã mía”

Sân Mỹ Đình tăng vọt giá: “Theo voi hít bã mía”

ANTĐ - Sự kiện Arsenal sang Việt Nam, mà cụ thể là tới sân Mỹ Đình đá giao hữu vào giữa tháng 7 tới đây bỗng dưng gặp sự cố, khi BQL sân này đòi VFF trả con số kỷ lục 1,5 tỷ đồng thuê sân trong một trận duy nhất.

Vé xem CLB Arsenal thi đấu từ 400.000 đến 1.500.000 đồng

Vé xem CLB Arsenal thi đấu từ 400.000 đến 1.500.000 đồng

ANTĐ - Đúng như lời hứa từ BTC trận giao hữu CLB Arsenal gặp ĐTVN, giá vé trận giao hữu đang rất được chờ đợi này sẽ có mức giá hợp lý. Cụ thể, sẽ có 3 mức giá là 400.000 đồng, 700.000 đồng và 1.500.000 đồng. 
Chợ chưa họp…

Chợ chưa họp…

ANTĐ - Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa mới. Điều cần nhất bây giờ là tìm một vị chủ tịch VFF. Thế nhưng khi Đại hội còn đang trong khâu chuẩn bị đã có nhiều chuyện khiến những người quan tâm không thể hiểu cách làm của VFF.
VFF sẽ “cởi trói” cho ông Lê Hùng Dũng?

VFF sẽ “cởi trói” cho ông Lê Hùng Dũng?

ANTĐ - Theo thể thức bầu cử, các ứng viên vị trí Chủ tịch VFF nếu trượt sẽ bị loại, không được ứng cử các vị trí khác. VFF đang muốn thay đổi điều này, vì lo ngại khó tìm ra một Phó chủ tịch tài chính xuất sắc hơn ông Lê Hùng Dũng trong trường hợp ông này thất bại cuộc đua Chủ tịch VFF. 

Bóng đá Việt còn nhiều chuyện lạ

Bóng đá Việt còn nhiều chuyện lạ

ANTĐ - Cuối cùng thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã có danh sách các đề cử cuối cùng của ban chấp hành cũng như các chức danh chủ chốt trước khi tiến hành đại hội VFF nhiệm kỳ 7 vào đầu tháng 6 tới. 
VFF cử ĐT Việt Nam so tài CLB Arsenal ngày 17-7

VFF cử ĐT Việt Nam so tài CLB Arsenal ngày 17-7

ANTĐ - Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với CLB Arsenal vào ngày 17-7 tới, thay vì đội Các ngôi sao Việt Nam như dự kiến trước đó”.
Ghế chủ tịch VFF khó đoán

Ghế chủ tịch VFF khó đoán

ANTĐ - VFF đã không thể chốt danh sách ứng viên các vị trí chủ chốt khóa VII như dự kiến vào ngày 6-5. Nguyên nhân được trưởng Tiểu ban nhân sự Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận là do Bộ VH-TT&DL chưa giới thiệu người ứng cử chủ tịch.
Cuộc đua chủ tịch VFF “nguội” dần

Cuộc đua chủ tịch VFF “nguội” dần

ANTĐ - Những thông tin hậu trường cho biết, ứng viên Lê Hùng Dũng sẽ là người thứ 6 trong 8 đề cử viên xin rút khiến cuộc chạy đua ghế chủ tịch VFF khóa VII giảm tính cạnh tranh rất nhiều.
Chưa chốt số ứng viên chủ tịch VFF vì nhiều người xin rút

Chưa chốt số ứng viên chủ tịch VFF vì nhiều người xin rút

ANTĐ - Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều nay 10-4, một đại diện VFF cho biết: "6/8 ứng viên ở danh sách rút gọn đã xin rút chạy đua ghế chủ tịch khóa mới buộc VFF phải hoãn thời gian chốt danh sách ứng viên (dự kiến hôm nay) để tìm kiếm thêm đề cử".
Ghế Chủ tịch VFF: Còn ai sẽ rút lui?

Ghế Chủ tịch VFF: Còn ai sẽ rút lui?

ANTĐ - Để chuẩn bị cho Đại hội Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) lần thứ VII sẽ diễn ra ngày 5-6 tới, đã có 8 gương mặt cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới. Trong đó, có rất nhiều người có uy tín lớn trong xã hội và nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, có 3 người xin rút lui là ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương), ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF), và ông Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM).