Lễ hội tôn vinh hòa bình

ANTĐ - Tiếp tục chuỗi các sự kiện chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, ngày 12-10, một lễ hội với tên gọi “Ngày hội văn hóa hòa bình” sẽ diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Chương trình do Sở VH-TT&DL Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Kim Đồng phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức.
Lễ hội tôn vinh hòa bình ảnh 1

Đây là lần đầu tiên Ngày hội tôn vinh hòa bình được tổ chức với nhiều hoạt động hướng tới 5 tiêu chí: bình đẳng trong cộng đồng, xây dựng đô thị, giữ gìn môi trường sống, thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục và chăm lo thế hệ trẻ. Dự kiến, các hoạt động sẽ diễn ra từ 7h tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ, bắt đầu với chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố với các tiết mục như biểu diễn xiếc (nhào lộn, tung hứng, đi cà kheo), hiphop đường phố, ảo thuật, biểu diễn xe đạp một bánh (vượt chướng ngại vật, nhảy dây, leo thang, thăng bằng trên dây…), các tiết mục patin ván trượt. Khán giả sẽ đặc biệt yêu thích, ngạc nhiên và thán phục các màn biểu diễn võ thuật của các võ sư, võ sinh Thiên môn đạo, đây là nét đặc sắc, nét văn hóa truyền thống và tinh thần thượng võ thể hiện hào khí dân tộc.

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, rất nhiều hoạt động văn hóa diễn ra quanh hồ Gươm. Chương trình Vũ điệu tuổi trẻ “Tôi yêu Hà Nội” có sự tham gia của hơn 100 sinh viên trong các vũ điệu đặc sắc của Việt Nam và một số nước trong khu vực để gắn kết khán giả trẻ trong một sân chơi văn hóa. Triển lãm “Hà Nội, thành phố vì hòa bình” cũng diễn ra trong ngày 12-10 tại khu vực phía sau tượng đài Lý Thái Tổ. Triển lãm đem đến góc nhìn về một Hà Nội xưa với các giá trị truyền thống nổi bật và một Hà Nội nay - văn minh, thanh lịch, hiện đại.  Mọi sự biến chuyển, nét đẹp cuộc sống vẫn luôn luôn song hành cũng Thủ đô nghìn tuổi. Tại không gian trưng bày này, các em nhỏ tham gia ngày hội cùng nhau gấp và viết ước nguyện lên hình các cánh chim hòa bình nhỏ và đính lên bức tranh “Cánh chim hòa bình” lớn.

Điểm nhấn chính của các hoạt động là đêm nhạc “Khát vọng hòa bình” tại sân khấu chính - Tượng đài Lý Thái Tổ. Tại đây, ngoài các chương trình ca nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, mỗi Đại sứ quán sẽ cùng góp vui bằng những tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc của mình. Chương trình có sự tham dự của ĐSQ Nga, Palestine, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Cuba… 

 Bà Vũ Thị Mai Phương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, đơn vị tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình” cho biết, trong khuôn khổ ngày hội, UBND thành phố Hà Nội sẽ vinh danh 12 công dân nước ngoài tiêu biểu đã có những đóng góp cho công cuộc xây dựng Thủ đô. 12 Đại sứ quán như Nga, Nam Phi, Panama, Cuba, Hungaria, Venezuela, Palestine… cùng tham gia ngày hội với các gian hàng giới thiệu du lịch, đất nước, con người, các sản phẩm thủ công truyền thống. Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội hướng tới hòa bình với quy mô lớn. Bà Vũ Thị Mai Phương cho biết thêm, sau lễ hội này, Ban tổ chức sẽ đánh giá thành công, rút kinh nghiệm và nếu được sự đồng thuận của UBND thành phố Hà Nội và nhân dân Thủ đô, Lễ hội Hòa bình sẽ được tổ chức thường niên, để trở thành ngày hội, một sản phẩm du lịch được trông đợi như Carnaval Hạ Long, Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng hay Festival Huế.