Lễ hội mùa thu 2017 trên Y Tý đại ngàn

ANTD.VN -Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc, ngày 26 và 28-8-2017, tại xã vùng cao Ý Tý, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) sẽ diễn ra Lễ hội mùa Thu 2017 với chủ đề "Ý Tý đại ngàn".

Y Tý - nơi những người đam mê du lịch muốn đến "săn mây"

Đến với lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc; tìm hiểu về văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân tộc Hà Nhì như: giã bánh giầy, thêu thùa, đan lát, nấu bia của người dân tộc Hà Nhì, nấu xôi bảy màu… Đặc biệt, Y Tý còn hấp dẫn bởi vẻ đẹp của ruộng bậc thang mùa lúa chín vàng từng được công nhận là di sản quốc gia. Du khách có thể chụp ảnh ruộng bậc thang tại thung lũng Thẻ Pả; leo núi chinh phục đỉnh cao Lảo Thẩn 2860m, tham quan sắc màu chợ phiên vùng cao Ý Tý để thưởng thức các món ăn ngon trong nét độc đáo của nghệ thuật ẩm thực người dân bản địa…

Lễ hội mùa thu 2017 được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh du lịch huyện Bát Xát đến với du khách trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững trên địa bàn huyện.