Lễ hội làng Bát Tràng
(ANTĐ) - Khác với mọi năm, Lễ hội Bát Tràng năm 2010 được kéo dài trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 2 âm lịch. Trong âm vang tiếng trống, trong khung cảnh cờ, kiệu, trống chiêng gióng giả, lễ hội được bắt đầu với các nghi thức như: dâng Lễ Tam sinh, Lễ Rước nước, lễ Nhập thủy được thực hiện hết sức trang trọng.
Các bậc cao niên múc nước tại sông Hồng làm Lễ Rước nước |
Phần hội cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách với các loại hình nghệ thuật mang đậm chất văn hóa dân gian như: Lễ Tế thần và Gieo thờ, hát thờ cửa đình, cờ người. Bên cạnh việc tái dựng tục lệ xưa của làng gốm Bát Tràng, tục lệ rước kiệu từ đền Mẫu Bản Hương (Mỹ Tín Thiên Tiên Quế Hoa Công Chúa - Thượng Đẳng Thần, con gái họ Trần Đồng Tâm Bát Tràng) cũng được phục dựng sau 60 năm gián đoạn.
Ngoài ý nghĩa tôn vinh nghề gốm truyền thống và nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn thì lễ hội còn là cơ hội để gắn bó cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển văn hóa và phát động các nghệ nhân sáng tác 1.000 sản phẩm, tác phẩm mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cùng với đó, làng nghề cũng trưng bày rất nhiều sản phẩm gốm đặc sắc nhất của mình tại “Chợ gốm Bát Tràng” ngay trung tâm của làng.
Bình Thanh