Lễ hội hoa đăng - điểm đến trong những ngày đầu xuân

(ANTĐ) - Lễ hội được dự kiến kéo dài trong 2 tháng, từ 10/1 đến 17/2/2009, tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Lễ hội hoa đăng - điểm đến trong những ngày đầu xuân

(ANTĐ) - Lễ hội được dự kiến kéo dài trong 2 tháng, từ 10/1 đến 17/2/2009, tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Mô hình thiết kế Văn Miếu trong Lễ hội hoa đăng
Mô hình thiết kế Văn Miếu trong Lễ hội hoa đăng

Tổ hợp hoa đăng do công ty TNHH nghệ thuật đèn màu Thiên Tinh thành phố Tư Cống Trung Quốc thiết kế và dàn dựng bao gồm 35 tổ đèn với các kiến trúc mỹ thuật sinh động được sắp đặt hài hòa trong khuôn viên 20ha của công viên Thiên đường Bảo Sơn. Ngoài ra, Thiên Tinh cũng mang đến Việt Nam những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm phong cách Trung Quốc như múa dải lụa, cuộn đèn, thay mặt…

Trong dịp này, Công ty TNHH MTV Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn cũng phối hợp với rất nhiều các đơn vị, cơ quan, Hiệp hội để tổ chức và tôn vinh các giá trị truyền thống của Việt Nam thông qua lễ hội và sự kiện. Với giá vé ngày thường 60.000 VND (người lớn), 40.000 VND (trẻ em), thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ 70.000 VND (người lớn), 50.000 VND (trẻ em) sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách đến vui chơi và tham quan.  

Theo dự kiến, các hoạt động thường ngày diễn ra từ 10/01/-17/02/2009 sẽ gồm:

Tại khu phố cổ: Hàng Mã (10-25/01/09) sẽ có lò rèn, quạt giấy, làng tò he, tranh đông hồ… Các trò chơi dân gian: đu dây, ném còn, cà kheo, cầu khỉ, đu tiên, bập bênh, nhảy sạp, chạy phục trang… trong khắp công viên.Đặc biệt tại khu phố cổ sẽ tái hiện lại cảnh người Hà Nội xưa đón Tết.

Ở khu làng nghề sẽ có: Múa rối và biểu diễn nghệ thuật dân tộc. Khu ẩm thực còn có biểu diễn nghệ thuật dân tộc Việt Nam và nghệ thuật đặc sắc Trung Quốc (5h-7h).

Bên cạnh đó còn có các chương trình sự kiện đặc biệt khác. Ngày 10 và 11/01/2009 sẽ khai mạc lễ hội hoa đăng, khai trương giai đoạn I Công viên Thiên Đường Bảo Sơn, lễ phát động cuộc vận động 2 triệu chữ ký hướng tới đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III (IndoorGame). Trong hai ngày đầu này có các tiết mục biểu diễn võ thuật cổ truyền của Trường PT Võ thuật Bảo Long, lễ hội cồng chiêng, biểu diễn ca múa nhạc dân tộc của làng Hòa Bình, các trò chơi dân gian, màn múa 100 trống hội chào mừng của Làng Đọi Tam (Hà Nam)...

Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 từ 20h đến 21h10 ngày 10/1 tới. Ban tổ chức còn đang chờ được cấp phép để bắn pháo hoa trong lễ khai mạc này.

Những ngày tiếp theo của chuỗi ngày lễ hội kéo dài 2 tháng sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn: chợ sinh vật cảnh, lễ hội làng nghề Sơn Đồng, thi bánh giầy, thi nấu rượu, đục tượng, đánh cờ người, giăng bông, lễ hội rước ông Táo về trời, triển lãm thư pháp tiền vệ và biểu diễn hành vi thư pháp, đêm nhạc Ngọc Đại và nhóm Linh Dung, Vi Thùy Linh diễn thơ, hội thi thổi cơm, thi chim vành khuyên, thi pháo đất, lễ hội múa rắn...

Theo dự kiến, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán, tại lễ hội hoa đăng cũng có bắn pháo hoa.

Phú Duy