Lễ hội chùa Hương: Không còn cảnh chướng tai gai mắt

ANTĐ - Mua một lon nước ngọt bị tính cả tiền chỗ ngồi, trộm cắp nhan nhản từ bến đò suối Yến hay cò mồi đeo bám từ cách đó gần 30 cây số từng là nỗi khiếp sợ vào dịp đầu năm khi người dân nô nức trảy hội chùa Hương. Tuy nhiên, những hình ảnh xấu xí này đã chấm dứt khi lực lượng Công an Hà Nội kiên quyết ra tay ”làm sạch”…

Lễ hội chùa Hương: Không còn cảnh chướng tai gai mắt ảnh 1Luôn có bóng dáng lực lượng Công an tuần tra kiểm soát

Hết cảnh trốn vé, đi chui

Nhớ lại những “tai bay vạ gió” của các mùa lễ hội năm trước nên trước khi xuống đò để ngược suối Yến, tôi cẩn thận bỏ lại điện thoại và ví trên xe ô tô. Với duy nhất chiếc máy ảnh trên người, nếu chẳng may có lơ đãng thì trộm sờ vào túi cũng chỉ có… khóc. Thấy hành động quá ư “cẩn tắc” của tôi, Đại úy Cao Minh Đức – Đội trưởng đội Tổng hợp CAH Mỹ Đức, người dẫn đường cho chúng tôi bật cười: “Anh cẩn thận thế là tốt, nhưng tình hình an ninh trật tự trong lễ hội chùa Hương nay khác nhiều rồi”. Cứ nghĩ anh  Đức nói đùa, nhưng hóa ra đó là sự thật. Chỉ sau một đợt ra quân với quyết tâm của Công an Hà Nội, những chuyện chướng tai gai mắt từng diễn ra nơi đây đã bị dẹp bỏ. 

Cánh chèo đò những năm trước đây thường “nhấm nháy” với du khách, dụ họ bỏ ra chút tiền “lộ phí” để đưa lên chùa theo đường “tiểu ngạch”. Thay vì phải trả 85.000 đồng để mua vé, mỗi người chỉ cần chi ra 20.000-30.000 đồng cho người chèo đò là sẽ được dẫn theo những “lối tắt” thông qua tường rào nhà dân mà không phải đi qua cổng soát vé chính thức. Dĩ nhiên, với mánh lới “khôn vặt” này, du khách sẽ tiết kiệm được 50.000đồng, còn “hướng đạo sinh” mỗi ngày cũng sẽ có một khoản thu đáng kể. Ban quản lý biết việc ấy, nhưng lối tắt phần vì nhiều, quản lý không xuể, phần vì những nhà dân quanh đó sẽ ra sức cãi chày cãi cối rằng đó là người nhà họ lên chơi chứ không phải khách tham quan nên tính ra mỗi mùa du lịch, Ban quản lý chùa Hương mất một khoản thu đáng kể. “Đừng nghĩ trốn vé chỉ là cá biệt, nếu tính trong suốt 3 tháng lễ hội thì con số sẽ chẳng nhỏ chút nào. Nhưng bây giờ thì những “tiểu xảo” ấy đã chấm dứt. Việc xây lại cổng soát vé quy củ, đồng thời lực lượng công an và Ban quản lý phối hợp chặt chẽ liên tục tuần tra, giám sát mọi vấn đề ANTT nên tất cả những chiêu trò dụ dỗ hay bắt chẹt khách thập phương đã không còn” – Đại úy Đức nói.

Tôi nhìn suốt một dọc bến thuyền dưới chân Thiên Trù, thuyền đậu san sát như xếp lá tre, du khách tấp nập qua lại nhưng quả nhiên không thấy bất cứ một lời cãi vã hay chèo kéo nào như những năm trước. Đại úy Đức bảo, để được như thế này, ngay từ cuối năm 2014, lực lượng công an đã phải lên kế hoạch, thực hiện tuyên truyền và kiên quyết với rất nhiều hộ dân thiếu ý thức xung quanh. Việc lập lại trật tự không dễ chút nào và cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà mọi thứ vào quy củ ngay được, do đó lực lượng công an đã hết sức kiên trì và kiên quyết để có được kết quả như hiện nay.

Chấm dứt “cò mồi”, móc túi

Những ngày đầu năm luôn là thời điểm tập trung đông khách thập phương đến lễ hội chùa Hương. Liên tục từ khi khai hội đến nay, trung bình mỗi ngày chùa Hương đều đón khoảng 40.000 lượt khách. Nhằm sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, ngay từ mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Mùi, đã có trên 150 CBCS thuộc CAH Mỹ Đức và một số đơn vị chức năng của CATP phối hợp tham gia “cắm chốt” bảo vệ lễ hội. “Bên cạnh các phương án chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân tham gia trảy hội, năm nay, lực lượng công an đã tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề nhức nhối diễn ra trong các năm trước như tình trạng “cò mồi” chèo kéo khách đi đò, cờ bạc, đổi tiền lẻ và trộm cắp móc túi” - Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh, Phó trưởng CAH Mỹ Đức cho biết. 

Để cơ động phòng ngừa, giải quyết các tình huống phát sinh, CAH Mỹ Đức đã bố trí 19 trạm, tổ công tác tại khu vực lễ hội đồng thời tăng cường lực lượng vòng ngoài làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, chống “cò mồi” đeo bám khách. Đặc biệt, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ CATP, lực lượng CAH đã tiến hành điều tra cơ bản, bố trí lực lượng tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng trộm cắp, cờ bạc, lừa đảo, móc túi lợi dụng lễ hội để hoạt động. “Điểm nhấn lớn nhất trong mùa lễ hội năm nay là đã giải quyết cơ bản được tình trạng “cò mồi” đeo bám, không để xảy ra phạm pháp hình sự cũng như tình trạng chặt chém, ép giá”.