Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng: Nga sẽ phô diễn dàn vũ khí mới nhất

ANTĐ - Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn về sự kiện này, về nước Nga... với nhà báo Vũ Mạnh Cường, một người am hiểu về nước Nga.

- PV: Ngày 9-5 là ngày chiến thắng phát xít Đức của hồng quân Liên Xô. Theo những quan sát của anh bây giờ, sự kiện này đang ra sao trong ký ức, là kỷ niệm như thế nào đối với người dân Nga?

Nhà báo Vũ Mạnh Cường: Ngày Chiến thắng vẫn là một trong những ngày lễ quan trọng nhất, thiêng liêng nhất, và trong sáng nhất đối với nhân dân Nga hiện nay. Nó vẫn được coi là ngày lễ chính thức trong năm, được kỷ niệm rộng rãi trên toàn lãnh thổ nước Nga. Năm nay do kỷ niệm chẵn 70 năm chiến thắng phát xít Đức, nên sự kiện này năm nay được tổ chức trọng thể với qui mô rất lớn, lễ duyệt binh sẽ được tổ chức với qui mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước Nga. Nhân dịp này, nước Nga cũng sẽ phô diễn những loại vũ khí mới nhất, cho thấy sự tiên tiến về công nghiệp quốc phòng của nước Nga. Đây cũng là niềm tự hào của nước Nga, sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài khi Liên Xô tan vỡ.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng: Nga sẽ phô diễn dàn vũ khí mới nhất ảnh 1

Các dàn pháo tự hành lớp Koalitsiya-SV diễn tập cho lễ duyệt binh nhân ngày kỉ niệm Chiến thắng trước phát xít Đức tại Moscow ngày 4-5-2015

- Quan hệ của Việt Nam với Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ có nhiều thay đổi, thăng trầm. Với riêng anh, là người lớn tuổi, thì cảm xúc ra sao?

Đúng là quan hệ Việt – Nga đã trải qua những thăng trầm khác nhau, đặc biệt là sau giai đoạn Liên Xô tan rã vào năm 1991. Thế hệ những người học tiếng Nga buộc phải thay đổi nghề nghiệp của mình, buộc phải đi đào tạo lại để làm những công việc khác. Nhưng chúng tôi rất mừng là những người gắn bó với văn hóa Nga, mặc dù bây giờ họ không còn nhớ tiếng Nga nữa, vì có người 5 năm, có người 7 năm, có người 10 năm không dùng lại, nhưng những dấu ấn tốt đẹp của văn hóa Nga, dấu ấn tốt đẹp của văn học Nga vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, tâm hồn của những người đó. Hiện nay họ vẫn nhớ về nước Nga với một tình cảm trìu mến.

Tôi cũng mừng là thời gian gần đây giữa hai nước có rất nhiều thay đổi và hợp tác trong quan hệ giữa Việt Nam và Nga tăng lên rất nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Hàng năm có khoảng vài trăm sinh viên Việt Nam sang học ở các trường Đại học của Nga. Tôi cũng đã thăm khá nhiều sinh viên, lưu học sinh Việt Nam học tại Nga. Họ được đào tạo rất tốt vì họ được các thầy cô giáo ở Nga dành những điều kiện tốt nhất. Và họ có nhiều tình cảm tích cực đối với nước Nga. Đấy là sự nối tiếp quan hệ giữa Việt Nam và Nga, cũng như mối quan hệ giữa người dân 2 nước với nhau.

Tôi hy vọng mối quan hệ đấy ngày càng tốt đẹp hơn, nhất là hiện nay du lịch của Nga sang Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều du khách của Nga đến Việt Nam và họ cũng nhìn thấy một Việt Nam rất cởi mở, thân thiện. Và rất nhiều người trong số họ đã trở lại lần 2, lần 3. Những điều đó sẽ giúp cho mối quan hệ, tình cảm của nhân dân hai nước được cải thiện hơn.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng: Nga sẽ phô diễn dàn vũ khí mới nhất ảnh 2

Xe tăng T-14 Armata của Nga xuất hiện tại buổi tổng duyệt hôm 4-5 ở Moscow

- Theo quan sát của riêng tôi, những người trẻ Việt Nam bây giờ gần như không quan tâm đến nước Nga nhiều nữa. Có thể do truyền thông trong nước, có thể do tác động của truyền thông từ những nước Âu - Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ảnh hưởng đến những người trẻ của Việt Nam nhiều hơn, anh đánh giá thế nào về hiện tượng đấy?

Sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, sự ảnh hưởng gọi là Hàn lưu của Hàn Quốc, thì tất cả ảnh hưởng đó mang phạm vi toàn cầu chứ không chỉ ảnh hưởng đến duy nhất Việt Nam đâu. Tuy rằng truyền thông của chúng ta đã bỏ quên mảng khá quan trọng, đó là  về văn hóa Nga. Mà văn hóa Nga tôi thấy đến nay vẫn là nền văn hóa đỉnh cao của thế giới. Đặc biệt như nhạc cổ điển, ba lê, điện ảnh, văn học. Những giá trị nhân bản của văn hóa Nga thì chắc chắn sẽ trường tồn.

Mới đây Trung tâm Văn hóa và khoa học Nga tại Việt Nam cũng đã đẩy mạnh nhiều hoạt động để khuếch trương hình ảnh nước Nga ở Việt Nam. Cùng với số lượng các bạn trẻ được cử đi học ở Nga với số lượng ngày một tăng. Các em học sinh học tiếng Nga, các bạn sinh viên học tiếng Nga, và một số các trường liên quan đến quốc phòng cũng học tiếng Nga thì ảnh hưởng của văn hóa Nga sẽ được quảng bá rất rõ cho những đối tượng này.

Theo logic thông thường, thì khi có sự ảnh hưởng mạnh, và theo trào lưu toàn cầu, thì người ta thường bỏ quên hoặc người ta thường không để ý đến những giá trị khác. Lỗi đó rất khó lý giải là lỗi ở chỗ nào. Theo tôi, cũng không hẳn là truyền thông. Truyền thông phải đi theo những xu hướng mà xã hội quan tâm, nên đổ lỗi cho truyền thông cũng không phải. Nó do tác động của nhiều yếu tố. Khi một cái gì trở thành xu hướng toàn cầu thì rất khó cưỡng lại mà để ý cái gì khác.

Máy bay ném bom chiến thuật lớp Tu-95MS của Nga đang bay theo đội hình ở phía trên Nhà thờ chính tòa thánh Basil, ngày 5-5-2015

Tuy nhiên cái gì cũng có dòng chảy riêng của nó. Cái gì theo trào lưu sẽ đến lúc nó qua đi. Và có thể văn hóa Nga một lúc nào đó nó quay trở lại thanh trào lưu. Nếu chúng ta quan sát kỹ văn hóa Nga chúng ta vẫn thấy những tác phẩm văn hóa, tác phẩm điện ảnh, rồi kể cả nhạc Pop cũng giành được vị trí rất cao trong các giải thưởng quốc tế thời gian gần đây. Nên việc để làm sao quảng bá được tốt văn hóa Nga thì chúng ta cần cái nhìn toàn diện.

- Anh làm về báo chí và quan sát tình hình thế giới, vậy cơ hội của nước Nga trở lại vị thế ngày xưa thế nào?

Thực ra dưới thời Tổng thống Putin, nước Nga đã khôi phục lại được vị thế. Chúng ta đang thấy nước Nga có vai trò tương đối nổi bật trên trường thế giới, những ảnh hưởng của nước Nga đến thế giới có thể nhận biết rất rõ ràng. Tuy nhiên, nước Nga hiện nay đang bị cạnh tranh bởi các nước khác. Để hiểu đúng được nước Nga thì cần có thời gian, và cần nghiên cứu nước Nga sâu mới lý giải được động thái của họ trong tình hình thế giới.

- Trở lại buổi bình luận trực tiếp cuộc duyệt binh ngày 9/ 5, anh cho biết thêm vài thông tin? Lý do nào mà anh được kênh Truyền hình Quốc phòng (THQP) Việt Nam mời làm bình luận viên?

Tôi ở trong trong ban lãnh đạo hội Cựu sinh viên khoa Nga trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN), có lẽ các biên tập viên THQP Việt Nam biết được về hội này, nên đã mời tôi tham dự.

Thứ hai, có thể là tôi nguyên là một phóng viên quốc tế và đồng thời rất quan tâm đến tình hình thời sự nước Nga, và tôi cũng đã từng là bình luận viên của chương trình “Thế giới toàn cảnh” trên VTV1. Có thể vì những lý do đấy mà ban biên tập THQP Việt Nam đã mời tôi tham dự.

Tôi được kênh THQP Việt Nam thông báo mời trước ngày nghỉ lễ 30/4. Cuộc diễu binh này sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng  đồng hồ. Tôi sẽ bình luận cùng bà Giám đốc trung tâm văn hóa và khoa học Nga, Elena Zubtsova.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng: Nga sẽ phô diễn dàn vũ khí mới nhất ảnh 4

Nhà báo Vũ Mạnh Cường

- Cám ơn anh. Và chúc anh cùng chị Elena Zubtsova sẽ có một buổi bình luận thành công !

14h (giờ Hà Nội) 9-5-2015, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ (thủ đô Moskva -LB Nga).

Nhà báo Vũ Mạnh Cường & bà Elena Zubtsova. Giám đốc Trung tâm Văn hóa và khoa học Nga, là hai bình luận viên.