Lễ an táng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

ANTD.VN - Tiết trời TP.HCM hôm nay 3-5-2019 mát mẻ khác thường, thậm chí nhiều nơi có mưa nặng hạt, tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh diễn ra tại Nghĩa trang TP lúc 17h.

Lễ an táng

16h35, những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn tất. Các đội nghi lễ đã vào vị trí, sẵn sàng cho lễ an táng.

Khu vực làm lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

16h42, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tuyên bố bắt đầu lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh.

Nghi thức đầu tiên của lễ an táng diễn ra. Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được đặt giữa khu vực làm lễ. Một sỹ quan tiêu binh cẩn trọng gấp lá Quốc kỳ phủ trên linh cữu. Đứng trước linh cữu có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng…

Các sỹ quan tiêu binh nâng linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đưa tới khu huyệt mộ. 12 tiêu binh hạ dần linh cữu xuống lòng huyệt mộ.

Đội tiêu binh chuẩn bị cho lễ hạ huyệt. (Ảnh: PHạm Nguyễn)

16h51, Đại tướng Lê Đức Anh đã nằm trong lòng đất mẹ.

Trong giây phút đau thương này, nhiều người dự lễ không cầm được nước mắt. Các con Đại tướng thất thần nhìn theo linh cữu cha. Gia quyến và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt đầu thả những nắm hoa đầu tiên xuống huyệt mộ.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai Đại tướng, là người đầu tiên thả hoa xuống linh cữu cha.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… tiến tới thả nắm hoa cúc vàng như lời tiễn biệt Đại tướng tại nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Lễ an táng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ảnh 5
Thủ tướng thả nắm hoa tiễn biệt.

Ngoài trời, cơn mưa tiễn biệt cũng đang đổ xuống TP.HCM - mảnh đất Đại tướng Lê Đức Anh đã từng dẫn quân tiến vào giải phóng 44 năm trước.

Đội tiêu binh đặt vòng hoa với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh” lên huyệt mộ.

Để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Ban Tổ chức lễ tang đề nghị mọi người dành một phút mặc niệm sau cùng.

Linh xa đến Nghĩa trang thành phố

Linh xa đưa linh cữu Đại tướng tiến vào Nghĩa trang thành phố lúc 16h30. (Ảnh: Quốc Anh)

Di quan vào khu vực tổ chức lễ an táng. (Ảnh: Phú Thọ)
Chuẩn bị đón linh xa vào Nghĩa trang thành phố. (Ảnh: Quốc Anh)

Thủ tướng có mặt tại Nghĩa trang thành phố

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Nghĩa trang TP.HCM để giám sát công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng cũng đi thắp nhang cho các bậc tiền nhân an nghỉ tại đây như ông Võ Chí Công, ông Võ Văn Kiệt...

Ảnh: Phạm Nguyễn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới nghĩa trang cùng nhiều vị lãnh đạo trung ương và TPHCM. (Ảnh: Quốc Anh)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương mộ phần Đại tướng Mai Chí Thọ. (Ảnh: Quốc Anh)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thắp hương cho các bậc tiền bối. (Ảnh: Quốc Anh)

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng đến Nghĩa trang TP từ rất sớm để giám sát công tác chuẩn bị cho lễ an táng.

Người nhà Đại tướng tại khu vực làm lễ. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Đưa Đại tướng ghé qua nhà riêng

Linh cữu Đại tướng được đưa qua nhà riêng của ông ở 240 Pasteur. (Ảnh: Đại Việt)

Đoàn xe nghi lễ và linh xa đưa linh cữu Đại tướng rời sân bay Tân Sơn Nhất. Bầu trời TP.HCM lúc này tuy còn nhiều mây đen nhưng đỡ ngớt mưa. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Đoàn xe di chuyển vào đường Trường Sơn, hướng về nhà riêng của Đại tướng trên đường Paster (ảnh: Lâm Oanh)

Linh cữu Đại tướng đến TPHCM

Máy bay chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h05. Đoàn xe nghi lễ và linh xa sẽ đưa Đại tướng qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu; đi qua nhà riêng của ông tại 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang thành phố.

Linh cữu Đại tướng được đưa xuống máy bay. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Di quan ra linh xa. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Biết tin máy bay chở linh cữu đã đến TPHCM, rất đông người dân đã tập trung 2 bên đường gần nhà riêng Đại tướng ở 240 Pasteur chờ tiễn biệt ông. (Ảnh: Đại Việt)

Thắt chặt an ninh tại Tân Sơn Nhất

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đang có mưa khá nặng hạt. Công tác kiểm tra an ninh được thắt chặt trước giờ máy bay chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh hạ cánh.

Đội mưa ôm di ảnh chờ đón Đại tướng tại nhà riêng

14h30, nhiều dân quân tự vệ ôm di ảnh nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đứng trước ngôi nhà của ông tại số 240 đường Pasteur (phường 6, quận 3, TP.HCM). 

Bầu trời TP.HCM lúc này khá nhiều mây, có mưa mau hạt nhưng không vì thế mà cản trở người dân đứng chờ đón linh cữu Đại tướng.

Chuẩn bị mộ phần tại Nghĩa trang TP.HCM

Mộ giả được đặt vào vị trí mộ phần của Đại tướng - nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đây là công tác cực kỳ quan trọng, không được có sai số nên các chiến sĩ đội tiêu binh đã đo đạc và lắp thử mộ giả vào vị trí hạ huyệt.