Lễ ăn mừng của PSG biến thành cuộc bạo động

ANTĐ - Lễ ăn mừng chức vô địch đầu tiên sau 19 năm của Paris Saint-Germain đã biến thành cuộc bạo động khi một số cổ động viên quá khích tiến hành gây rối, buộc cảnh sát phải sử dụng đến cả hơi cay để lập lại trật tự.

Một ngày sau chiến thắng 1-0 trước Lyon, qua đó lên ngôi sớm hai vòng ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ của PSG đã có buổi lễ diễu hành qua các con phố chính ở thủ đô Paris để ăn mừng, với đích đến cuối cùng là quảng trường trước chân tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô nước Pháp.

Tuy nhiên, sự quá khích của nhiều cổ động viên đã khiến cho lễ diễu hành của đội bóng thủ đô Paris bị gián đoạn khá lâu. Những kẻ đã dùng đá ném vỡ cửa kính của một số cửa hàng và đụng độ với lực lượng cảnh sát. Một số cổ động viên phải nhập viện.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã phải bắn súng hơi cay vào đám đông cổ động viên hỗn loạn lên tới 15.000 người. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử PSG lên ngôi vô địch Pháp, sau lần đầu vào năm 1994, nên nhiều cổ động viên của họ đã tỏ ra háo hức một cách thái quá.