LĐBĐ Thái Lan mất hợp đồng 9.500 tỷ vì dịch Covid-19?

ANTD.VN - Các giải bóng đá chuyên nghiệp bị hoãn dài hạn vì dịch Covid-19 làm dấy lên tin đồn về việc hợp đồng bản quyền truyền hình giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Công ty True Visions phải huỷ bỏ.

Đầu mùa 2020, bóng đá Thái Lan đón nhận thông tin tích cực khi FAT bán thành công bản quyền phát sóng trực tiếp tất cả các giải đấu do tổ chức này quản lý cho Công ty True Visions trong vòng 8 năm, với tổng tiền thu được là 400 triệu USD (khoảng 9,500 tỷ đồng).

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải VĐQG Thái Lan sau 4 vòng đầu tiên đã phải hoãn từ ngày 3-3, trong khi các giải còn lại chưa rõ ngày khởi tranh. Và từ đó xuất hiện thông tin True Visions muốn huỷ hợp đồng đã ký với FAT.

FAT tuyên bố hợp đồng trị giá 9.500 tỷ đồng với đối tác được giữ nguyên

FAT ngay lập tức bác bỏ thông tin này. Theo tờ Bangkokpost, FAT khẳng định chuyện huỷ hợp đồng chỉ là tin đồn và điều này gây ra hiểu lầm cho các CLB, người hâm mộ, cũng như tổn thương mối quan hệ giữa FAT với đối tác.

"Trong thời gian các giải đấu tạm hoãn do dịch, FAT vẫn thường xuyên giữ liên lạc với True Visions. FAT cam kết vẫn sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình được nêu trong hợp đồng bản quyền truyền hình và cung cấp tất cả các sự kiện đã hứa", Bangkokpost dẫn thông tin từ FAT.

Theo báo chí Thái Lan, FAT đã xin phép Chính phủ cho khởi động trở lại tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 9, với điều kiện đóng cửa khán đài. Tuy nhiên đề xuất này hiện chưa được thông qua.

Trước đó, trong cuộc họp thích ứng với dịch Covid-19 hồi tháng 4 vừa qua, đại diện nhiều CLB "truy" FAT về việc có được chia tiền bản quyền từ hợp đồng với True Visions để giảm áp lực tài chính do dịch bệnh gây ra hay không. Tuy nhiên phía FAT chưa đưa ra được câu trả lời mà còn khuyến nghị các CLB tạm thời cắt 50% lương cầu thủ trong thời gian nghỉ thi đấu (dự kiến 7 tháng) vì dịch Covid-19.