Lấy việc học tập theo Bác làm ngọn lửa tu dưỡng

ANTD.VN - Sáng 9-10, Đảng ủy Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) gắn với quán triệt học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự có Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ; các đảng viên là cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ đơn vị…

Tại Hội nghị, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt các nội dung cơ bản như Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng nhấn mạnh. “Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong Trung đoàn CSCĐ. Không chỉ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên và chiến sỹ, kiên định với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hội nghị còn giúp cho CBCS nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, chiến đấu phục vụ sự nghiệp đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô”.