Lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cấp cao

ANTĐ - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo về nội dung Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII  sẽ khai mạc vào sáng thứ hai 20-10.

Lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cấp cao ảnh 1Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII diễn ra tại tòa nhà Quốc hội mới

- An ninh Thủ đô: Việc lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp này có gì thay đổi không, thưa ông?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ vẫn được giữ nguyên theo Nghị quyết 35 với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

- An ninh Thủ đô: Liên quan tới Biển Đông, Quốc hội đã thông qua gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng trên biển và ngư dân. Tại kỳ họp này, Quốc hội có đánh giá việc triển khai chủ trương trên?

- Tới đây, Chính phủ cũng sẽ có báo cáo chuyển sang Quốc hội và lúc đó Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu này.

Lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cấp cao ảnh 2Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của phóng viên Báo ANTĐ về nội dung kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII

- Tiền phong: Kết quả của lần lấy phiếu tín nhiệm thứ hai này sẽ tác động thế nào tới công tác quy hoạch cán bộ?

- Lấy phiếu tín nhiệm là việc làm cần thiết. Khi một số thành viên Chính phủ có số phiếu không cao, các đồng chí này sẽ thấy cần phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa… Đến nay, một số đồng chí trong lĩnh vực mình phụ trách đã có chuyển biến tích cực và được cử tri, nhân dân đồng tình. Theo tôi, đó là hiệu quả. Thứ hai, đây cũng là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tới đây, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, việc  lấy phiếu tín nhiệm cũng là một kênh tham khảo cho các cơ quan quản lý cán bộ dựa vào để chuẩn bị nhân sự. 

- Pháp luật TP.HCM: Kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 50 người trong khi tại kỳ họp trước chỉ  có 49. Ông có thể giải  thích thêm về số liệu này? Dự án xây dựng sân bay Long Thành do Chính phủ trình lên chậm, liệu có ảnh hưởng đến việc Quốc hội thảo luận hay không?

- Về số lượng người lấy phiếu tín nhiệm, đúng là có bổ sung thêm 1 người do kỳ trước chưa đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm. Còn về dự án sân bay Long Thành, Chính phủ có đề nghị Quốc hội ra nghị quyết. Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã thảo luận và thấy rằng đã đủ điều kiện trình Quốc hội. Tuy nhiên, tại kỳ họp này, mới chỉ là xin ý kiến của Quốc hội, chưa ra nghị quyết.

- Hãng tin Reuters: Đây là lần đầu Quốc hội họp ở trụ sở mới, cách thức thông tin cho báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí nước ngoài có đổi mới gì không, thưa ông?

- Kỳ họp này, trụ sở tòa Nhà Quốc hội cũng mới chỉ được bàn giao một phần. Hiện đã có hơn 500 phóng viên đăng ký theo dõi đưa tin, trong khi phòng họp báo chúng ta đang ngồi đây cũng chỉ có sức chứa khoảng 200 người. Vì vậy, chúng tôi phải bố trí thêm một Trung tâm báo chí nữa tại địa chỉ 37 Hùng Vương. Cách cung cấp thông tin tại 2 Trung tâm này như nhau, không phân biệt phóng viên trong nước hay quốc tế.