Chim yến có thể lây virus cúm H5N1 sang người

Chim yến có thể lây virus cúm H5N1 sang người

ANTĐ - Mới đây, một đàn chim yến hơn 4.000 con nuôi tại rạp Thanh Bình (tỉnh Ninh Thuận) chết hàng loạt do dương tính với virus cúm A/H5N1. Cùng thời điểm, một cháu bé 4 tuổi ở Đồng Tháp cũng được xác định tử vong do nhiễm virus cúm này. GS.TS Trịnh Quân Huấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, nguy cơ dịch H5N1 lây từ chim yến sang người là hoàn toàn có thể.

Trung Quốc báo động dịch cúm gia cầm H7N9

Trung Quốc báo động dịch cúm gia cầm H7N9

ANTĐ - Một ngày sau khi phát hiện hai trường hợp tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm H7N9, ngày 1-4, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra và theo dõi các trường hợp đang bị nhiễm bệnh đường hô hấp và tìm hiểu cơ chế lây nhiễm loại virus này.
Mâu thuẫn gia đình làm suy giảm hệ miễn dịch

Mâu thuẫn gia đình làm suy giảm hệ miễn dịch

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Ohio (Mỹ) mới đây cho rằng, mâu thuẫn gia đình và các cuộc cãi vã của nhiều cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra không chỉ làm tổn thương tâm lý, hạnh phúc gia đình mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ.
Chăm trẻ sơ sinh mùa đông

Chăm trẻ sơ sinh mùa đông

ANTĐ - Việc thường xuyên cho trẻ sơ sinh tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhà ở là cách tốt nhất, để bổ sung oxy và giúp trẻ bắt đầu tôi luyện
“Kẻ sát nhân giấu mặt“

“Kẻ sát nhân giấu mặt“

ANTĐ - Thật bất ngờ khi virus Tây sông Nile, được mệnh danh là “kẻ sát nhân giấu mặt”, lại bùng phát và hoành hành dữ dội tại quốc gia giàu có và phát triển bậc nhất thế giới là Mỹ, khiến 66 người thiệt mạng.

 Phát hiện 10 mẫu nước đóng chai bị nhiễm khuẩn

Phát hiện 10 mẫu nước đóng chai bị nhiễm khuẩn

ANTĐ - Chiều ngày 16/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi cho biết, sau khi tổng kiểm tra tại 32 cơ sở sản xuất nước đóng chai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì phát hiện 10 mẫu bị nhiễm khuẩn có tên gọi là Pseudomonas Aeruginose (còn gọi là Trực khuẩn mủ xanh).
Tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS

Tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS

ANTĐ - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện dự án thành phần Bộ Công an “Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” và triển khai công tác trọng tâm năm 2012.
Hoa hậu Mai Phương Thúy bàn về chuyện "bao cao su"

Hoa hậu Mai Phương Thúy bàn về chuyện "bao cao su"

ANTĐ - Bên cạnh việc chia sẻ cảm thấy “hết sức bình thường” khi tình cờ thấy một chiếc bao cao su (BCS) trong ví của một anh bạn, hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết “gia đình rất tế nhị, tâm lý khi dạy dỗ con cái liên quan vấn đề này”.
Đàn ông Na Uy hưởng ứng “Giờ tình dục an toàn”

Đàn ông Na Uy hưởng ứng “Giờ tình dục an toàn”

ANTĐ - Một tổ chức về giới ở Na Uy vừa phát động phong trào nam giới đồng loạt sử dụng bao cao su trong “Sex hour” diễn ra vào 19 giờ GMT, thứ Năm 21/6 vừa qua để nâng cao nhận thức của mọi người về tình dục an toàn.
20 người vào viện, 1 người bị lây nhiễm

20 người vào viện, 1 người bị lây nhiễm

ANTĐ - Đó là thực trạng được phản ánh tại Hội thảo “Tăng cường công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại BV huyện” do Bộ Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 27-3. 
Níu giữ sự sống mong manh

Níu giữ sự sống mong manh

ANTĐ - Nếu coi sự bất hạnh lớn nhất đối với một đứa trẻ là bị cha mẹ bỏ rơi thì với những cháu bé đang nằm tại khoa Lây nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương phải gọi là đại bất hạnh. Không cha, không mẹ, không cả chốn nương thân, thậm chí các em còn nhiễm HIV/AIDS.