Lấy mẫu nước súc rửa đường ống của Formosa, xác định tính chính xác việc quan trắc

ANTĐ - Trao đổi với Báo An ninh Thủ đô sáng nay (24-4), một nguồn tin cho biết, theo quy trình công nghệ của Formosa trước khi vận hành có súc rửa đường ống, tuy nhiên công ty này đã không thông báo cho địa phương theo quy định. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để xác định chất lượng xử lý cũng như tính chính xác của hệ thống quan trắc tự động.

Lấy mẫu nước súc rửa đường ống của Formosa, xác định tính chính xác việc quan trắc ảnh 1Tình trạng cá chết hàng loạt ven biển miền Trung bị nghi ngờ do nước biển ô nhiễm

Theo phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Formosa, Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) quy định khi xúc xả đường ống, Formosa có trách nhiệm phải thông báo cho địa phương về thời điểm bắt đầu và kết thúc. Quá trình xúc xả đường ống có sử dụng một số loại hóa chất độc hại, tuy nhiên công ty này không thông báo, cũng không báo cáo các cơ quan ở địa phương.

Trao đổi với Báo An ninh Thủ đô sáng nay 24-4, một nguồn tin cho biết, theo quy trình công nghệ của Formosa trước khi vận hành có tiến hành súc rửa đường ống.
“Về nước súc rửa, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ sổ sách, đối chiếu các nhà thầu cho thấy công ty đã thu gom hết về hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Chúng tôi cũng đã lấy mẫu và phải chờ kết quả phân tích mẫu khả năng sẽ có vào thứ 4 tuần tới”, nguồn tin cho biết.

Trước câu hỏi hệ thống quan trắc tự động có đảm bảo tính chính xác hay không? Nguồn tin này cho rằng, quan trắc cho thấy công ty làm theo đúng yêu cầu, còn đánh giá như thế nào phải chờ kết quả phân tích.

Liên quan tới việc Formosa chạy đường ống ngầm xả thải ra biển, dư luận đã đặt ra nhiều câu hỏi như việc làm này đã được phép của cơ quan chức năng hay chưa và liệu việc xả thải có đưa ra môi trường những chất độc hại. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân lưu ý: “Thông tin cần phải được kiểm chứng, không được đồn đoán dễ hiểu nhầm, gây hoang mang dư luận”.

Thứ trưởng Bộ TN-MT cho biết, Formosa được phép xả thải và quy trình xả thải của Formosa đã được Bộ TN-MT cấp phép theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Hệ thống của Công ty Formosa công khai chứ không phải giấu giếm, đường ống nằm dưới mực nước biển 17m, đường kính hơn 1 mét. Hệ thống xả thải của Công ty Formosa có quy trình là khi xử lý xong bằng quan trắc tự động và máy báo đủ độ đạt chuẩn mới sử dụng đường ống của hệ thống cho ra biển.

Theo Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân, việc được phép xả thải, được phép chạy đường ống ngầm với việc xả nước thải có chứa chất gây độc hại môi trường hay không là hai chuyện khác nhau. Việc này đang được kiểm tra.

“Bộ TN&MT đang gấp rút kiểm tra tất cả các điểm xả thải có nghi vấn khiến cá chết hàng loạt, hiện tại chưa phát hiện những vấn đề dư luận phản ánh nên không thể vội kết luận khi chưa đủ căn cứ” - Thứ trưởng Nhân chia sẻ.

Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết thêm, đoàn công tác của Bộ TN-MT đã lấy nhiều mẫu nước và cá ở khu vực cá chết, gửi cho các đơn vị có hệ thống máy móc hiện đại và kinh nghiệm để phân tích, dự kiến vài ngày tới sẽ có kết quả. Những ngày vừa qua, đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh…

Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân khẳng định: “Bộ TN-MT sẽ sớm tìm ra nguyên nhân. Hiện nay, Bộ TN-MT đang chủ trì, phối hợp với nhiều Bộ, ngành, các nhà chuyên môn, các nhà khoa học cùng hệ thống quan trắc trực thuộc Bộ tại các địa phương tiến hành lấy mẩu, kiểm tra, đánh giá”.

Được biết, ngày 26-4, Bộ Công Thương sẽ chính thức vào cuộc kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất, xử lý chất thải Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa. Việc kiểm tra này, theo văn bản của Bộ Công Thương là nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.