Ấn Độ:

Lấy mạng chồng và mẹ chồng để “ẵm” tiền bảo hiểm

ANTĐ - Để “ẵm” khoản tiền bồi thường bảo hiểm, một phụ nữ Ấn Độ đã nhẫn tâm ra tay giết hại cả chồng và mẹ chồng.

Ban đầu Nisha nói rằng cái chết của mẹ chồng chỉ là do tai nạn. Tuy nhiên, cha chồng của Nisha bắt đầu nghi ngờ khi con trai ông gần đây cũng qua đời.

Được biết Nisha, 30 tuổi sống tại Faridabad, phía bắc Ấn Độ. Cô này làm đại lý bảo hiểm và có quan hệ tình ái với một “phi công trẻ” 19 tuổi.

Để tiếp tục thỏa mãn lối tiêu xài hoang phí, Nisha đã giết hại mẹ chồng dưới sự trợ giúp của người tình trẻ và một kẻ đồng phạm nữa. Sau đó cô này “ẵm” luôn khoản tiền bảo hiểm của mẹ chồng.

Bố chồng Nisha bắt đầu nghi ngờ khi cô con dâu thông báo về việc con trai ông đã tử vong do một tai nạn hôm 10/10. Ông này đã nộp đơn trình báo cảnh sát.

Sau khi điều tra cảnh sát đã bắt giữ Nisha và đồng bọn của cô này.