Lấy lại hình ảnh đẹp cho đường Nguyễn Chí Thanh

ANTĐ - Chiều 10-3, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin tới báo chí một số nội dung thực hiện kế hoạch của thành phố triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Trong đó, nội dung thay thế cây xanh trên các tuyến phố nội thành Hà Nội được nhiều ý kiến quan tâm. 

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện chủ trương xã hội hóa thay thế cây xanh không đúng chủng loại đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục... trên một số tuyến phố nội thành. Các dự án này đều triển khai theo đúng quy hoạch và chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo ít ảnh hưởng nhất tới giao thông, mỹ quan đô thị và đời sống của người dân hai bên tuyến đường.

Được sự quan tâm của thành phố, thời gian qua, công tác xã hội hóa thay thế cây xanh tại khu vực nội thành đã thu hút nhiều đơn vị tham gia. Hiện nay, trên tuyến phố Huế - Hàng Bài, thành phố đang triển khai thay thế cây xanh bằng kinh phí của Tập đoàn VinGroup. Theo đó, sẽ chặt hạ 115 cây, dịch chuyển 12 cây, trồng 117/125 cây thay thế.
Thành phố cũng đã cấp phép cho UBND quận Thanh Xuân thực hiện xã hội hóa thay thế cây xanh trên tuyến đường Khuất Duy Tiến: chặt hạ 64 cây, dịch chuyển 20 cây, trồng 95 cây thay thế. Thành phố yêu cầu các đơn vị đã được cấp phép xã hội hóa thay thế cây xanh trên một số tuyến phố chính như Giảng Võ, Láng Hạ, Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Ngô Thì Nhậm, Trần Hưng Đạo... phải hoàn thành trong quý I-2015.

Đáng chú ý, theo ông Lê Văn Dục, trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố chấp thuận cho thay thế cây không đúng chủng loại đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục mất an toàn giao thông, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng mỹ quan đô thị bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do CATP Hà Nội và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng.

Thay thế toàn bộ cây bị cong nghiêng, sâu mục gây mất an toàn giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, trên đường Nguyễn Chí Thanh có 381 cây bóng mát thuộc 15 loài được trồng hai bên vỉa hè. Ngoài cây hoa sữa (228 cây), keo (81 cây), 13 loài cây còn lại có số lượng không đáng kể, tạo ra sự không đồng đều về chủng loại cây trên tuyến đường này. Một số loài cây không thuộc loại cây đô thị như bàng, dâu da, roi, sung, xoài... được người dân tự ý trồng để lấy bóng mát. Phần nhiều các cây đã bị cong nghiêng, sâu mục gây mất an toàn giao thông, không đảm bảo tiêu chuẩn cây trồng đường phố làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, để tạo cảnh quan đẹp trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh với hệ thống cây trồng theo kiểu mẫu, Sở Xây dựng đề xuất thay thế toàn bộ 381 cây trên bằng cây vàng tâm. Theo đó, sẽ chặt hạ 127 cây gồm 93 cây không đúng chủng loại đô thị (6 cây bàng, 5 cây dâu da, 1 cây roi, 34 cây cong nghiêng, xấu, sâu mục gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng cảnh quan. Cùng với đó, sẽ dịch chuyển 252 cây (8 cây bằng lăng, 4 cây chẹo, 1 cây đa, 1 cây lộc vừng, 22 cây sấu, 216 cây hoa sữa) để đảm bảo trồng một loại cây thống nhất trên toàn tuyến phố.