Lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 94

(ANTĐ) - Cụ bà Phyllis Turner, 94 tuổi đã hoàn thành khoá cao học về Y khoa tại trường Đại học Adelaide sau quãng thời gian dài nghỉ học (từ năm 12 tuổi) để nuôi dưỡng 9 đứa em của mình.

Lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 94

(ANTĐ) - Cụ bà Phyllis Turner, 94 tuổi đã hoàn thành khoá cao học về Y khoa tại trường Đại học Adelaide sau quãng thời gian dài nghỉ học (từ năm 12 tuổi) để nuôi dưỡng 9 đứa em của mình.

Cụ bà già nhất với tấm bằng thạc sĩ
Cụ bà già nhất với
tấm bằng thạc sĩ

Khi đạt được tấm bằng này cụ đã trở thành người lớn tuổi nhất trên thế giới hoàn thành xong khoá học cao học.

Sau  khi lập gia đình và con cái đã trưởng thành, cuối cùng cụ đã có thời gian để hoàn thành ước mơ "ấp ủ từ lâu" của mình. Cụ bắt đầu học lại khi đã 90 tuổi và hoàn thành khoá học sau 5 năm chăm chỉ, miệt mài.

Cụ Phyllis Turner lên nhận bằng
Cụ Phyllis Turner
lên nhận bằng

Giáo sư Maciej Henneberg cho biết, bà Turner đã hoàn thành luận án nghiên cứu về lịch sử nhân loại học của Australia trước khi người châu Âu đến.

Ông cũng cho biết: “Khả năng học tập của cụ không khác gì các sinh viên trẻ khác. Cụ có một trí tuệ thật minh mẫn. Chúng tôi sẽ làm đơn yêu cầu để tên bà được ghi nhận trong cuốn sách kỷ lục Guinness thế giới”.

Ngày nhận bằng, cụ hạnh phúc bên cạnh rất nhiều con, cháu, chắt của mình và hãnh diện vì cụ đã hoàn thành tâm nguyện. Cô con gái Anne của cụ nói một cách đầy vinh dự: “Chúng tôi vô cùng tự hào về bà”.

Thu Minh

theo Reuters, Bild