Lầu Năm Góc: Tên lửa Trung Quốc có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ

ANTĐ - Ngày 11-5, tờ Businessinsider của Mỹ dẫn báo cáo năm 2015 của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc thừa nhận rằng, Trung Quốc hiện sở hữu hàng chục tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có thể tấn công các mục tiêu trên toàn lãnh thổ nước Mỹ.

Bản báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội tập trung vào kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, các kế hoạch xâm lược có thể xảy ra đối với Đài Loan, những tiến bộ về công nghệ không gian, và năng lực tên lửa tiến bộ nhanh chóng của Bắc Kinh.

Báo cáo cho rằng, vũ khí thông thường của Trung Quốc đang được cải thiện. Nhưng Bắc Kinh hiện nay còn sở hữu những thứ mà có thể được coi là phương tiện quân sự cuối cùng cho một siêu cường đang nổi, đó là: khả năng phóng đầu đạn hạt nhân gần như đến bất cứ mục tiêu nào trên trái đất (ít nhất là bên ngoài Nam Mỹ).

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Jin của Trung Quốc

Bản đồ dưới đây trong báo cáo đã thể hiện rõ tầm bắn tối đa của các tên lửa đạn đạo tầm trung và liên lục địa (ICBM) của Trung Quốc. Trong đó, những tên lửa tầm bắn xa nhất, CSS-4, có thể bắn tới gần như toàn bộ lãnh thổ Mỹ (ngoại trừ Florida).

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, CSS-4 có tầm bắn xa nhất trong tất cả các loại ICBM của Trung Quốc. Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được đặt dưới các hầm chứa ở các vùng nông thôn của Trung Quốc, với ước tính khoảng 50 đến 60 ICBM loại này.

Trong khi đó, DF-31A là ICBM có tầm bắn xa thứ hai của Trung Quốc. Chúng có khả năng bắn tới hầu hết các mục tiêu trên bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ. Không giống như CSS-4, DF-31A là tên lửa cơ động. Việc này cho phép Bắc Kinh có thể di chuyển ICBM đến những địa điểm khác nhau trên khắp đất nước để đạt hiệu quả tốt hơn và tránh được các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Biểu đồ về tầm bắn của các tên lửa đạn đạo Trung Quốc do Lầu Năm Góc công bố

Ngoài ra, Trung Quốc còn sở hữu các loại tên lửa đạn đạo cơ động, có thể mang đầu đạn hạt nhân như DF-31, CSS-3, và CSS-5. Tuy nhiên, không giống với CSS-4 hoặc DF-31A, những tên lửa này được thiết kế đối phó với các mục tiêu trong khu vực.

Ngoài các ICBM triển khai trên đất liền như trên, Trung Quốc còn sở hữu dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân JL-2. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa JL-2 sẽ được trang bị cho các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo tương lai lớp JIN của Trung Quốc.

Đến nay, Trung Quốc đã biên chế 4 chiếc tàu ngầm lớp JIN vào hoạt động, và chiếc thứ 5 đang được chế tạo. Lầu Năm Góc dự đoán chiếc tàu ngầm lớp JIN này sẽ được biên chế trong năm 2015.