Lầu Năm góc tăng cường phòng thủ tên lửa chống Triều Tiên

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng, trong đó có lo ngại từ Triều Tiên. 

Tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm góc)

Bộ này đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 23-5, với nội dung là yêu cầu ngân sách của Bộ cho năm tài chính bắt đầu vào tháng 10 tới. Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ yêu cầu mức chi tiêu là 7,9 tỷ USD, tăng 379 triệu USD so với năm tài chính năm nay, để Cơ quan phòng thủ tên lửa của Bộ tăng cường sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia.

Một phần của số tiền trên sẽ được sử dụng để chuẩn bị ứng phó với những động thái từ Triều Tiên – quốc gia đang đẩy mạnh phát triển tên lửa đạn đạo thời gian gần đây.

Bộ Quốc phòng Mỹ dự định bổ sung 8 máy bay đánh chặn ở Alaska vào cuối năm nay, nâng tổng số máy bay đánh chặn được triển khai cho mục đích phòng vệ nội địa lên 44 chiếc.

Bộ này cũng có kế hoạch nâng cấp hệ thống radar băng tần X được triển khai ở Nhật Bản và một số nơi khác nhằm cải thiện khả năng theo dõi tên lửa; đồng thời mở rộng thời gian hoạt động của hệ thống băng tần X trên biển từ 120 ngày hiện tại đến 330 ngày một năm.