Lầu Năm Góc họp bàn tìm cách đối phó với Nga

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Caster sẽ họp bàn với khoảng 20 lãnh đạo quân đội và nhà ngoại giao Mỹ ở châu Âu nhằm đánh giá sự hiệu quả của các chiến lược mà NATO sử dụng chống lại Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phiên họp này, sẽ được tổ chức ở Stuttgart, Đức vào hôm 5-6 và quy tụ nhiều lãnh đạo quân đội, cũng như đại sứ Mỹ ở châu Âu, nhằm thảo luận về mức độ hiệu quả của các động thái quân sự và trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga trong thời gian vừa qua.

Lầu Năm Góc họp bàn tìm cách đối phó với Nga ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter 

“Cuộc họp này nhằm để truyền tải suy nghĩ của bộ trưởng đến với lãnh đạo các đơn vị trước phiên họp của NATO sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Một trong các vấn đề được tập trung sẽ là các hoạt động của Nga trong vòng 18 tháng qua, bao hồm cả ở Ukraine”, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Brent Colburn cho biết.

Các đồng minh phương Tây đã cùng nhau áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga và cấm một loạt các quan chức, cũng như chính trị gia nhập cảnh. Trong khi đó, Mỹ cũng xúc tiến chiến dịch “Giải pháp Thái Bình Dương” nhằm tăng cường tập trận với các nước thành viên NATO ở Đông Âu và chấp nhận hỗ trợ 1 tỉ USD cho các đồng minh châu Âu.

“Mục đích trước tiên là đánh giá và chiến lược hoá cách thức mà Mỹ và các đồng minh chủ lực nên nghĩ về vấn đề gia tăng căng thẳng với Nga”, một quan chức đi cùng máy bay với Bộ trưởng Carter đến Stuttgart cho biết.

Khi được hỏi rằng cuộc thảo luận có bàn về vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không, quan chức này cho biết ông Carter vẫn chưa quyết định về việc này và nó có thể được đưa ra trong cuộc họp. Cho tới thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp các loại vũ khí sát thương nhằm tránh làm leo thang căng thẳng.

Cũng theo quan chức trên, cuộc gặp này sẽ nhìn vào sự hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc phi quân sự khác do ông Carter tin rằng điều này là vũ khí quan trọng nhất của Mỹ khiến Nga phải thay đổi quan điểm của mình về chính sách đối ngoại.