Lầu Năm Góc điều thêm quân tới biên giới với Mexico

ANTD.VN - Lầu Năm Góc ngày 17-7 thông báo sẽ gửi thêm 1.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia ở bang Texas và 1.100 binh sĩ tại ngũ tới biên giới với Mexico.

Binh sĩ Mỹ giăng dây thép gai dọc tường biên giới nước này

Thiếu tá Chris Mitchell, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho hay, vào tối 16-7, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Richard Spencer đã phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm quân để hỗ trợ các nhiệm vụ như hậu cần và giám sát trên không.

Hiện có khoảng 4.500 binh sĩ tại ngũ và lính Vệ binh quốc gia Mỹ ở biên giới với Mexico.

Tháng trước, Mexico cũng triển khai gần 15.000 binh sĩ và lính Vệ binh quốc gia tới phía bắc nước này để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vượt biên giới vào Mỹ.

Cơ quan Di trú quốc gia Mexico ngày 17-7 cho biết, cơ quan chức năng nước này đã giải cứu 112 người di cư, bao gồm 34 trẻ em, thuộc các nước Trung Mỹ bị nhóm buôn lậu nhốt trong 1 xe tải kéo. Lái xe cùng với 3 người khác đã bị bắt giữ để thẩm vấn.