Lầu Năm Góc chi 4 tỷ USD đặt mua thêm 43 chiếc F-35

ANTĐ - Các quan chức quân sự Mỹ vừa cho biết, Lầu Năm Góc và tập đoàn Lockheed Martin đã đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc về việc cung cấp cho quân đội Mỹ và đồng minh thêm 43 chiếc máy bay chiến đấu F-35.

Hôm 27-10, bà Kyra Hawn, phát ngôn viên Văn phòng Chương trình máy bay chiến đấu kết hợp (JPO), cơ quan phụ trách chương trình triển khai và mua loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 A/B/C của Lầu Năm Góc, cho biết lô máy bay sản xuất ban đầu với tỉ lệ thấp (LRIP) thứ 8 này sẽ được công bố ngay sau khi chi tiết hợp đồng cuối cùng được xác định.

Theo bà Kyra Hawn, giá cả cho mỗi chiếc F-35, cả 3 biến thể (A/B/C), đều giảm khoảng 3,6% so với lô LRIP thứ 7. Cụ thể, chi phí của mỗi chiếc F-35A trong lô LRIP thứ 8 vào khoảng 93,3 triệu USD, mỗi chiếc F-35B là 100,5 triệu USD và mỗi chiếc F-35C là 111,1 triệu USD.

Bà Kyra Hawn cho biết, thỏa thuận mới nhất gồm 43 chiếc F-35 nói trên sẽ bao gồm 29 chiếc F-35 cho Mỹ, trong đó 19 chiếc F-35A cho không quân, 6 chiếc F-35B cho hải quân đánh bộ và 4 chiếc F-35C cho hải quân.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 

Ngoài ra, 2 chiếc F-35A sẽ được giao cho Israel và 4 chiếc F-35A sẽ được bàn giao cho Nhật Bản, đây là lô máy bay F-35 đầu tiên mà 2 nước này sẽ được tiếp nhận. Số máy bay còn lại sẽ được chuyển giao cho Italia và Na Uy, mỗi nước 2 chiếc, và Anh 4 chiếc.

Nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho rằng, lô hàng mới nhất này nằm trong chương trình mua bán trong năm tài khóa 2014 của Lầu Năm Góc và việc bàn giao dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm tài khóa 2016.

F-35 là loại máy bay đa năng, có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển và cả nhiệm vụ do thám. F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C; trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay.

Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.