Latvia đặt lệnh tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Latvia đã thông qua đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ Marija Golubeva về việc áp đặt tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Belarus để ứng phó với dòng người di cư bất hợp pháp.
Latvia đang củng cố đường biên giới để chặn người di cư từ Belarus

Latvia đang củng cố đường biên giới để chặn người di cư từ Belarus

“Quyết định của chính phủ về việc ban hành tình trạng khẩn cấp ở biên giới đã được thông qua. Các biện pháp an ninh ở biên giới sẽ được tăng cường ngay lập tức”, Bộ trưởng Marija Golubeva cho biết sau phiên họp ngày 10-8. Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực cho đến ngày 10-11.

Giống như Lithuania trước đó, Latvia hiện đang phải đối mặt với tình trạng di cư bất hợp pháp từ Belarus. Chỉ trong 5 ngày qua, khoảng 283 người đã bị bắt giữ ở biên giới, trong khi tổng thể trong năm nay, 343 người nhập cư trái phép từ Belarus sang Latvia.

Để chống lại nạn di cư bất hợp pháp, vài năm trước, Latvia đã công bố kế hoạch củng cố 173 km đường biên giới với Belarus, trong đó có hàng rào dài 135 km. Dự án ước tính khoảng 27,6 triệu euro và dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Tuy nhiên, quá trình này đã bị đình trệ do một số sai phạm bị ủy ban thanh tra nhà nước phát hiện. Tuần trước, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng ở biên giới với Belarus đã được vạch ra.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tái khẳng định việc tiếp tục cầm quyền và ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị một loạt biện pháp chống lại các lệnh trừng phạt mới của phương Tây.

Hôm 9-8, Mỹ, Canada và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Minsk, giải thích rằng các biện pháp này được đưa ra nhằm đáp trả việc vi phạm nhân quyền.