Lật thuyền trên biển Địa Trung Hải, 700 người thiệt mạng

ANTĐ - 700 người di cư được cho là đã thiệt mạng khi một con thuyền bị lật gần bờ biển Libya vào nửa đêm 18-4.

Tờ Times of Malta cho biết, một hoạt động cứu hộ lớn đã được hải quân Maltese đưa ra ngay sau thảm họa. Các tàu thuyền thương mại của Ý cũng tham gia vào các nỗ lực cứu hộ và thực hiện tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong khu vực bờ biển Ý, cách hòn đảo Lampedusa khoảng 130 dặm. 

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ mới chỉ cứu sống được 28 người, họ cũng phát hiện rất nhiều thi thể đã trôi dạt vào bờ biển phía bắc Lybia, cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 40 hải lý.
Lật thuyền trên biển Địa Trung Hải, 700 người thiệt mạng ảnh 1700 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở biển Địa Trung Hải đêm 18-4.

Các con thuyền chở người nhập cư trái phép thường đầy ắp người (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện chưa được làm rõ, nhưng theo suy đoán ban đầu, những người có mặt trên con thuyền đã di chuyển về một bên khi có một tàu buôn đi ngang qua, khiến thuyền mất cân bằng và bị lật úp.

Trước đó, hôm 13-4, một con thuyền không có giấy phép hoạt động, chở người di cư từ Trung Đông và châu Phi cũng bị lật ngoài khơi bờ biển Libya. Nhân viên cứu hộ Ý cứu sống được 150 người và trục vớt 9 thi thể nạn nhân chết đuối.

Sự gia tăng số vụ tai nạn gây tử vong hàng trăm người trên biển Địa Trung Hải đã thu hút mối quan tâm của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ. Dự kiến một báo cáo của Liên Hợp Quốc về việc quản lý biên giới trong các nước châu Âu dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 6-2015, nhằm hạn chế tình trạng khủng hoảng nhập cư hiện tại ở khu vực này.