Lật tẩy mánh khóe buôn bán ma túy của 2 "bà trùm"

ANTD.VN - Sau 3 tháng kiên trì đeo bám, 2 chuyên án ma túy lớn đã được CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt xóa thành công, bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây, làm rõ và thu giữ 7 bánh heroin, gần 4kg ma túy tổng hợp, 247g thuốc phiện...

Khởi nguồn từ vụ bắt giữ Phan Văn Chinh (SN 1965) trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội) khi anh ta đang ngồi chờ giao 3 bánh heroin tại một quán cà phê trên đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp các phòng nghiệp vụ, CAQ Hoàng Mai đấu tranh làm rõ, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội. 

Theo tài liệu trinh sát, các đối tượng thường xuyên sử dụng 4 xe ô tô các loại để vận chuyển, mua bán ma túy và để tránh sự theo dõi của lực lượng công an, các đối tượng chọn giờ xuất phát khoảng 23h từ Mộc Châu và đến Hà Nội vào khoảng 5h sáng hôm sau để giao hàng và địa điểm giao hàng là nhà riêng của người phụ nữ có tên Nga ở khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai. 

Lật tẩy mánh khóe buôn bán ma túy của 2 "bà trùm" ảnh 1

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong đường dây này đều có nhiều tiền án, tiền sự, mưu sinh bằng con đường mua bán, vận chuyển chất ma túy số lượng lớn và thường dùng ngày nghỉ để thực hiện các “phi vụ”, để tránh bị phát hiện. Trong quá trình vận chuyển “hàng”, các đối tượng bố trí một xe tải 2,5 tấn đi trước thăm dò, nếu phát hiện lực lượng công an sẽ thông báo để xe chở ma túy đi sau quay đầu hoặc sử dụng vũ khí “nóng” đối phó.

Số ma túy tổng hợp mà Bình và Đông đang trên đường vận chuyển đến giao cho Nga bị lực lượng công an thu giữ

Rạng sáng 12-5, CAQ Bắc Từ Liêm huy động 50 CBCS thuộc nhiều đội nghiệp vụ của đơn vị, cùng nhiều phương tiện, giăng lưới mật phục nhiều giờ tại các địa điểm đã định sẵn. Phát hiện chiếc xe cảnh giới của đối tượng vận chuyển ma túy đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã dừng lại, CAQ Bắc Từ Liêm đã chặn đường áp sát ô tô đối tượng, quây thành hình vòng thúng khiến người trong xe không kịp trở tay.

Quá trình kiểm tra, CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt quả tang Đào Thị Bình (SN 1977) và Trương Quốc Đông (SN 1974), cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin; 11.600 viên ma túy tổng hợp. Bình khai mua số ma túy trên của một người ở cửa khẩu Loóng Sập, Sơn La, ý định mang về bán cho Nguyễn Thị Bích Nga (SN 1969) ở bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Bình còn khai trước đó đã 2 lần mua bán trót lọt với Nga 6.000 viên ma túy tổng hợp và 200g thuốc phiện với giá 264 triệu đồng. 

Số lượng lớn Methamphetamine thu tại nhà Nga

Bắt khám xét khẩn cấp nhà Nga, lực lượng công an thu gần 2kg Methamphetamine, 200g Ketamine và 178g thuốc phiện. 

Mở rộng chuyên án, CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy với các bà “trùm” Đào Thị Bình và Nguyễn Thị Bích Nga. Đó là Ngô Trung Kiên (SN 1995 - con trai Đào Thị Bình); Trương Công Thành (SN 1992 - con trai Trương Quốc Đông); Lê Văn Bằng (SN 1984); Nguyễn Văn Duy (SN 1976), cùng trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cũng trong chuyên án này, cơ quan công an còn bắt giữ Nguyễn Văn Võ (SN 1969), ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.