TP.Hồ Chí Minh

Lật tẩy đối tượng giả bại liệt kiếm mỗi ngày hơn 1 triệu đồng

ANTĐ - Theo dõi thanh niên giả dạng bại liệt đi xin tiền ở khu vực trung tâm TP.HCM từ lâu, đêm 1/4 Công an phường Bến Thành, quận 1 bắt quả tang đối tượng này và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an điều tra đối tượng này khai nhận danh tính là T.T.H (SN 1997, ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng H giả bại liệt di chuyển qua các con đường ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh

H khai, mình không bị thương tật. Hằng ngày, cứ đến 19h H lại thuê xe ôm từ quận Tân Phú đến khu vực trung tâm TP.HCM ở các tuyến đường như: Lê Thánh Tôn, Nguyễn An Ninh…, phường Bến Thành, quận 1. Tại đây H giả là người bị bại liệt, lê theo các con đường này bán vé số, nhưng mục đích là để xin tiền khách.

Đến 22h, sau một đêm kiếm ăn, H lại thuê xe ôm đi về lại căn nhà trọ nằm ở sau nhà thờ Phú Bình, quận Tân Phú.

H khai thêm, mỗi ngày kiếm được khoảng từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng, chủ yếu là tiền xin được.

H khi bị mời về trụ sở Công an làm việc

H khai báo, đã hoạt động được hơn 2 tháng nay. Đêm 1/4, khi Hiếu đi chuyển đến đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành thì lực lượng Công an bắt giữ, kiểm tra giỏ xách, phát hiện nhiều tờ tiền có mệnh giá từ 10 - 100 ngàn đồng, trong đó có thêm tiền nước ngoài, tổng cộng hơn 1 triệu đồng. Đặc biệt, H không hề bị bại liệt hay tật nguyền gì.

Số tiền mà H xin được

H nói, “em không có tiền để trang trải cuộc sống, thấy người ta làm cách này kiếm được nhiều tiền quá nên em bắt chước làm theo”. Hiện Công an phường Bến Thành chuyển H đến trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM để giáo dưỡng.